Chiều 9-8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 29 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó có 19 ca ở Đà Nẵng, 8 ca ở Quảng Nam, 2 ca ở Quảng Trị, đều liên quan đến Đà Nẵng.

Bệnh nhân từ 813 đến 831 tại Đà Nẵng độ tuổi từ 7 đến 85, gồm: 8 ca là F1, 3 ca là bệnh nhân, 3 ca là người chăm sóc, 2 ca liên quan khu vực quanh Bệnh viện Đà Nẵng, một ca là nhân viên y tế, một ca là nhân viên phục vụ, một ca tại quận Cẩm Lệ.

Bệnh nhân 832-833 tại Quảng Trị độ tuổi 29 đến 37, các bệnh nhân là F1 của BN750.

Bệnh nhân 834-841 tại Quảng Nam độ tuổi từ 11 đến 70, gồm 3 ca là F1, 2 ca là người chăm sóc, 2 ca là bệnh nhân, một ca là người về từ Đà Nẵng.

Như vậy tính đến nay, Việt Nam có tổng cộng 841 ca mắc Covid-19, trong đó có 317 ca nhiễm được cách ly ngay khi nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25-7 đến nay là 384 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 178.695 người. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 5.252 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 27.798 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 145.645 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính đến nay, đã có 395 ca bệnh Covid-19 của nước ta được công bố khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân đang điều trị đã có 46 bệnh nhân cho kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 đến 2 lần; số ca tử vong là 11 ca. Hiện cả nước còn 389 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

* Ngày 9-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội họp giao ban dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban chỉ đạo.

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, giai đoạn 2 Hà Nội ghi nhận 29 ca mắc, trong đó có 22 trường hợp cách ly chưa ra cộng đồng (21 bệnh nhân trở về từ Guinea Xích đạo, 1 bệnh nhân tại khu cách ly tập trung) và 7 bệnh nhân (BN) mắc mới ngoài cộng đồng: BN447, BN459, BN714, BN751, BN752, BN785, mới nhất là BN812 (là F1 của BN447) - nhân viên giao hàng tại cửa hàng pizza.

Về các hoạt động phòng, chống dịch, theo ông Nguyễn Khắc Hiền, đến nay thành phố đã rà soát được 366 trường hợp F1, đã lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, có kết quả 305 trường hợp (trong đó 304 mẫu âm tính và 1 mẫu dương tính là BN812). Tổng số F2 là 1.993 người, đang được cách ly tại nhà. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục rà soát những người từ Đà Nẵng về, hiện là 98.160 người, trong đó có 74.167 người đi từ ngày 15-7. Hiện số người cách ly tập trung là 1.489 người.

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý lưu ý, các địa phương, đơn vị cần tập trung làm 3 việc: Rà soát, truy vết các trường hợp F1, F2; tiến hành tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm RT-PCR; thực hiện nghiêm túc việc cách ly. Những trường hợp từ Đà Nẵng về từ ngày 15-7 đến nay, chưa qua đủ 14 ngày thì phải cách ly theo quy định; với những người đã cách ly đủ 14 ngày nhưng chưa có kết quả xét nghiệm RT-PCR khẳng định âm tính thì vẫn phải tiếp tục cách ly, khi nào có kết quả âm tính mới có thể tạm yên tâm.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung yêu cầu, các quận, huyện, thị xã phải tổ chức mua sắm đủ vật tư y tế cho các cơ sở y tế địa phương. Địa phương nào chưa kịp mua sắm thì liên hệ với CDC Hà Nội để nhận dụng cụ y tế như găng tay, bảo hộ, sát khuẩn... Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục tập trung rà soát các trường hợp F1, F2 của tất cả bệnh nhân trên địa bàn Hà Nội và các trường hợp bệnh nhân các tỉnh, thành phố khác có đi đến Hà Nội. Tất cả trường hợp F1 phải lập tức cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR ngay khi cách ly và trước khi hết thời hạn cách ly 14 ngày; F2 phải được theo dõi, cách ly tại nhà và cũng được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR.

THÁI SƠN