CCB huyện Tân Kỳ, Nghệ An phối hợp với các tổ chức phát khẩu trang và nước rửa tay cho người dân.

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, sự chỉ đạo của Chính phủ, của MTTQ Việt Nam, T.Ư Hội CCB Việt Nam, về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, CCB các tỉnh Khánh Hòa, Nghệ An, Quảng Nam chung sức tham gia tuyên truyền, vận động, quyên góp ủng hộ quỹ “Phòng, chống dịch Covie-19”.

* Hội CCB tỉnh Khánh Hòa: Tính đến ngày 10-4, Hội CCB tỉnh Khánh Hòa ủng hộ 350 triệu đồng, thực hiện 8.700 tin nhắn vào quỹ “Ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”. Bằng nguồn vận động xã hội hóa, CCB tỉnh phát miễn phí gần 6.400 khẩu trang, 1.500 chai nước dung dịch sát khuẩn.

4.590 cán bộ, hội viên tình nguyện tham gia tuyên truyền, vận động, kiểm soát phòng, chống dịch tại các thôn, tổ dân phố và các điểm chốt chặn trên địa bàn tỉnh. Làm 180 pa nô, phát 1.300 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch… Các cấp Hội còn phối hợp tham gia nhiều hoạt động phòng, chống dịch như: Dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, phun thuốc tiêu độc, khử trùng các khu vực công cộng. Nhiều đơn vị tích cực và chủ động tham gia phòng, chống dịch Covid-19 được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao như Hội CCB T.P Nha Trang, Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh…

* Hội CCB tỉnh Nghệ An: Qua hai tuần thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”, 100% cấp Hội, chi Hội CCB 21 huyện, thành, thị tỉnh Nghệ An triển khai tích cực. Nhiều Hội đóng góp ủng hộ với số tiền lớn như Hội Doanh nhân CCB tỉnh, Hội CCB khối các cơ quan sự nghiệp, Hội CCB thị xã Cửa Lò, T.P Vinh… Riêng Hội CCB tỉnh, ủng hộ 2 ngày lương/người với tổng số tiền 10 triệu đồng.

Nhiều huyện Hội có những việc làm thiết thực như: Hội CCB huyện Thanh Chương vận động hội viên ủng hộ tiền mua khẩu trang, xà phòng, nước sát khuẩn, nhu yếu phẩm tặng khu cách ly và 3 chốt Biên phòng trên địa bàn, với tổng số tiền 43 triệu đồng; Hội CCB huyện miền núi Tân Kỳ phát miễn phí hơn 1.000 chiếc khẩu trang, 500 bánh xà phòng và hàng trăm tờ rơi về cách rửa tay, đeo khẩu trang đúng cách tại các điểm tập trung đông người.

Đến nay các cấp Hội trong tỉnh đã ủng hộ tiền, vật chất với tổng số tiền hàng tỷ đồng. Nhiều hội viên của Hội Doanh nhân CCB tỉnh ủng hộ hàng trăm triệu đồng như các doanh nhân CCB Nguyễn Đình Hạnh 300 triệu đồng, Nguyễn Văn Hùng 670 triệu đồng, Nguyễn Thủ Thường 50 triệu đồng...

*Hội CCB tỉnh Quảng Nam: Tích cực triển khai đợt tuyên truyền, vận động trong cán bộ, hội viên về cuộc vận động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”. Ngay sau ngày triển khai, nhiều hội viên ở cơ sở đã tích cực hướng ứng tham gia ủng hộ bằng nhiều hình thức như: Ủng hộ tiền mặt, vật chất; gửi tin nhắn; tổ chức lực lượng tham gia các điểm chốt kiểm dịch tại địa phương; thăm tặng quà, nấu cơm, mang nước phục vụ lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm chốt chặn và khu cách ly… Kết quả bước đầu, toàn tỉnh ủng hộ gần 124 triệu đồng; phối hợp với các đoàn thể mua cấp phát khẩu trang, nước sát khuẩn, xà phòng miễn phí cho nhân dân; gửi tin nhắn, thăm tặng quà, trị giá trên 300 triệu đồng. Trong số tiền ủng hộ về Ủy ban MTTQ, hội viên CCB Nguyễn Ngọc Sáu, thương binh 3/4, sinh sống tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên đã ủng hộ 32 triệu đồng.

Hồng Sơn, Thế Sơn, Bùi Văn Trí