Đồng chí Đinh Văn Truy - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh (bên trái) trao 100 triệu đồng tiền ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh cho MTTQ tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội CCB Việt Nam và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, để chủ động đối phó với dịch bệnh nguy hiểm này, Thường trực Hội CCB tỉnh đã ban hành 3 công văn chỉ đạo Hội CCB các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện. Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Thường trục Hội CCB tỉnh (qua các công văn số 288/CV-  CCB (ngày 3/02/2020); số 304/CV- CCB (ngày 11/3/2020), số 304/CV-CCB (ngày 30/3/2020) về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19), trong 3 tháng qua Hội CCB các cấp trong tỉnh đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các biện pháp phòng, chống dịch, công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ban Tuyên giáo Hội CCB tỉnh và Hội CCB các huyện, thị, đã phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, cấp phát 100.000 tờ rơi cẩm nang 10 câu hỏi - đáp, 100.000 tờ quảng cáo và 9.000 tờ áp phích tuyên truyền cách phòng, chống dịch Covid.19 đến các khu dân cư, các trường học, các khu, cụm công nghiệp...

Các tổ chức cơ sở Hội đã tích cực, chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở tổ chức tuyên truyền đến từng cán bộ, hội viên, từng hộ gia đình trên địa bàn dân cư, để mọi người đều nhận thức rõ tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, nhằm nâng cao ý thức tự phòng của người dân cũng như trong việc tự bảo vệ, nâng cao sức khỏe và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, tố giác những trang mạng xã hội đưa thông tin không đúng, những điểm bán khẩu trang và các vật dụng y tế phục vụ cho công tác phòng và chữa bệnh gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước và phòng, chống dịch bệnh, tạo dư luận không tốt trong nhân dân; nhắc nhở CCB và người dân khi đến những khu vực đông người cần đeo khẩu trang, phòng dịch có hiệu quả.

Đầu tháng 3-2020, sau khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, Thường trực Hội CCB tỉnh và Hội CCB các huyện, thị đã tổ chức nghị giao ban quý I, triển khai các nhiệm vụ cấp bách, cấp thiết trong công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới; triển khai nhiệm vụ quý II và vận động cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 do MTTQ  các cấp phát động. Đến đầu tháng 4, Thường trực Hội CCB tỉnh đã nhận được 100 triệu đồng ủng hộ của cán bộ, hội viên trong tỉnh. Ngoài ra hàng nghìn cán bộ, hội viên CCB tại các cơ sở Hội trong tỉnh cùng với gia đình đã quyên góp ủng hộ hàng trăm triệu đồng về MTTQ tại các khu dân cư. Tiêu biểu có CCB Nguyễn Khắc Vinh - Chủ tịch Hội CCB DN, DN CCB huyện Kim Thành ủng hộ 60 triệu đồng, hội viên Hà Thị Huệ xã Vĩnh Hòa (Ninh Giang) ủng hộ 3.700 khẩu trang, hội viên Mạc Duy Tiến xã Kim Xuyên (Kim Thành) ủng hộ 1.000 khẩu trang. Công ty cổ phần CCB tỉnh do CCB Hoàng Phi Thường làm Chủ tịch, CCB Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng giám đốc, đã tặng 20 triệu đồng, 600 khẩu trang và 100 chai nước diệt khuẩn cho  Biên phòng cửa khẩu Long Sáp (Sơn La) và Pa Háng (Lào)...

Từ ngày 1-4-2020 thực hiện Thông báo 1660-TB/TU của Tỉnh ủy về các biện pháp tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Hội, CCB các huyện, thị xã, thành phố đã chấp hành tốt; hiện có 2.195 cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh tham gia tại 1.023 chốt công tác phòng, chống dịch tại các địa phương. Những việc làm của các cấp Hội CCB trong tỉnh vừa qua đã góp phần không nhỏ trong công tác phòng chống đại dịch bệnh covid.19, được cấp ủy và chính quyền các địa phương ghi nhận.

Hiện nay tình hình dịch bệnh đang ở thời điểm nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng, các cấp Hội và toàn thể cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh xác định tham gia phòng, chống dịch và nghiêm túc, gương mẫu chấp hành chỉ thị tự cách ly... là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là tiêu chí đánh giá kết quả công tác Hội trong giai đoạn hiện nay.

Ngoài ra các cấp Hội cần phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQvà các cơ quan có liên quan làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên CCB và nhân dân, các nhà doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm bằng nhiều hình thức khác nhau tiếp tục quyên góp ủng hộ cả về vật chất, tinh thần cho công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó các cấp Hội tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong quý II và năm 2020,  bảo đảm hiệu quả trong công tác chống dịch và các nhiệm vụ công tác quý II.

                                                                        Vũ Long (CCB tỉnh Hải Dương)