
Các Anh hùng là doanh nhân CCB chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Hội CCB Việt Nam tại Đại hội thi đua yêu nước Hội CCB Việt Nam lần thứ VII.
Đại hội thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” lần thứ VII, giai đoạn 2024-2029 diễn ra từ ngày 3 đến 4-12, tại Hà Nội hội tụ gần 500 đại biểu điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” ở các cấp Hội. Trong đó, các đại biểu CCB là Anh hùng được cả Hội trường chú ý, tôn trọng. Điều đặc biệt là 6/7 Anh hùng dự Đại hội là doanh nhân CCB. Báo CCB Việt Nam trân trọng giới thiệu 6 Anh hùng là doanh nhân.
AHLĐ Lê Văn Kiểm - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn KN.
Thập niên 80 thế kỷ trước, doanh nhân Lê Văn Kiểm và vợ là Trần Cẩm Nhung đã thành lập Công ty TNHH Huy Hoàng (đặt nền tảng cho sự hình thành, phát triển của Tập đoàn KN), một trong những công ty tư nhân ra đời sớm nhất ở Việt Nam. Công ty được đầu tư dây chuyền thiết bị tiên tiến nhất nhập khẩu từ Nhật Bản, Italia và trở thành doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc có quy mô lớn và hiện đại nhất Việt Nam những năm 1987-1990.
Tiếp đó, năm 2001, ông bà quyết định xây dựng sân Golf Long Thành với kinh phí đầu tư trên 600 tỷ đồng, diện tích 350ha. Đây là sân golf đầu tiên của Việt Nam hoàn toàn do người Việt Nam tự quy hoạch, thiết kế; tự thi công và tự quản lý điều hành đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đa phần cán bộ, nhân viên trong công ty là con em các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, CCB và các gia đình nghèo tại địa phương. Ngày nay, Golf Long Thành đã trở thành thương hiệu golf hàng đầu Việt Nam.
Năm 2019, tạp chí Forbes bình chọn và công bố danh sách 30 Anh hùng từ thiện châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có sự góp mặt của hai doanh nhân Việt Nam là ông Lê Văn Kiểm và bà Trần Cẩm Nhung.Ông bà là người Việt Nam duy nhất có tên trong danh sách, cả hai xếp thứ 7 trong top 10 nhà từ thiện hào phóng nhất.
Ngày 28-11-2020, ông bà được trao tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Đây là lần đầu tiên có hai vợ chồng cùng được vinh danh và lần thứ hai đồng chí Lê Văn Kiểm được nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.
AHLĐ Nguyễn Đình Trường - Ủy viên BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam, Phó chủ tịch Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đồng Tiến.
AHLĐ Nguyễn Đình Trường là doanh nhân CCB tiêu biểu với nhiều đóng góp quan trọng trong Ngành Dệt may Việt Nam và các hoạt động xã hội. Từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng trong Ngành Dệt may như: Phó tổng giám đốc, Tổng công ty may Việt Tiến từ tháng 3-1997 đến 1-2002; thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến từ năm 2002 đến nay; Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần dệt may 29-3 từ năm 2008; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đồng Tiến.
Với vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam, ông đã tích cực tham gia và lãnh đạo nhiều hoạt động xã hội từ thiện. Nổi bật là chương trình "Một triệu tập vở cho học sinh đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước" phát động ngày 15-8-2023. Trong gần 1 năm triển khai, chương trình đã trao tặng tổng cộng 1.032.260 cuốn vở, với tổng giá trị gần 6,2 tỷ đồng, vượt mục tiêu đề ra. Chương trình không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn mang ý nghĩa khích lệ tinh thần học tập của các em học sinh vùng sâu, vùng xa, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và tinh thần tương thân tương ái của các doanh nhân CCB.
Ngoài ra, ông cùng Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam còn tham gia nhiều hoạt động từ thiện và an sinh xã hội khác, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tấm lòng nhân ái của doanh nhân CCB Nguyễn Đình Trường cùng các doanh nhân CCB, góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Với những đóng góp to lớn trong kinh doanh và hoạt động xã hội, doanh nhân CCB Nguyễn Đình Trường được vinh danh là Anh hùng Lao động, trở thành tấm gương sáng về ý chí, nghị lực và tinh thần cống hiến cho cộng đồng.
Anh hùng LLVTND Phan Văn Quý - Phó chủ tịch Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam, người sáng lập Tập đoàn Thái Bình Dương.
Tháng 7-2001, Anh hùng LLVTND Phan Văn Quý cùng một số đồng đội sáng lập Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương (Pacific). Sau gần 25 năm hoạt động, Công ty đã phát triển trở thành tập đoàn đa ngành. Lĩnh vực đầu tư, kinh doanh chính là: Công nghiệp, tổng thầu EPC, cảng biển và bất động sản. Quy mô hoạt động đầu tư kinh doanh của Pacific được phát triển trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam và một số nước trong khu vực, với khoảng 20 doanh nghiệp thành viên và đơn vị có vốn góp. Với những kết quả trong sản xuất kinh doanh, kết nối đầu tư và công tác an sinh xã hội, hai lần, vào các năm 2011 và 2016, Pacific được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
Tôn chỉ và mục đích hoạt động của Pacific là phát triển bền vững với giá trị cốt lõi: “Hợp tác - Kế hoạch - Kỷ luật - Sáng tạo - Nhân văn” và Slogan “Tri thức nâng tầm giá trị”. Tầm nhìn: Trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân thuộc nhóm dẫn đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp và tổng thầu, với quy mô và đẳng cấp quốc tế. Sứ mệnh: Kiến tạo và đóng góp cho xã hội những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt nhất, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, hoàn thành trách nhiệm với sự nghiệp chung.
Anh hùng Phan Văn Quý còn là gương sáng trong hoạt động an sinh xã hội. Ông là đồng sáng lập quỹ “Cộng đồng phòng tránh thiên tai”, quỹ “Tâm tài Nghệ An:, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam…
Có thể khẳng định: Bản lĩnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ được tôi rèn trong quân ngũ đã góp phần giúp Anh hùng Phan Văn Quý - nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thái Bình Dương ghi dấu ấn đậm nét trên thương trường và hoạt động an sinh xã hội, góp sức mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
AHLĐ Trần Mạnh Báo - Phó chủ tịch Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn ThaiBinh Seed.
Sau những năm tháng chiến đấu trên chiến trường miền Nam, CCB Trần Mạnh Báo trở về với thương tật 2/4. Ông vừa làm, vừa học, gắn bó với Công ty Giống cây trồng Thái Bình (tiền thân của ThaiBinh Seed) và trở thành Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn ThaiBinh Seed.
Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed được thành lập từ 10-1-1972. Sau hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, ThaiBinh Seed trở thành một trong số các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành giống cây trồng Việt Nam. ThaiBinh Seed có 12 chi nhánh và có hệ thống phân phối rộng khắp cả nước với nguồn lực dồi dào; có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất kinh doanh giống cây trồng. Hiện nay ThaiBinh Seed hoạt động trên 3 ngành nghề chính là: Giống cây trồng, lương thực và thương mại dịch vụ. ThaiBinh Seed sở hữu bản quyền 28 giống cây trồng được công nhận giống quốc gia. Bộ giống của ThaiBinh Seed đáp ứng 20% thị phần giống lúa cả nước. Chiến lược phát triển của ThaiBinh Seed trong giai đoạn tới là xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế để xây dựng “Tập đoàn kinh tế đa ngành”, xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp từ nghiên cứu đến sản xuất và tiêu thụ, xây dựng nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái theo mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Sứ mệnh: ThaiBinh Seed đồng hành cùng “Người nông dân mới” góp phần xây dựng nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững; cung cấp cho khách hàng các sản phẩm chất lượng toàn diện. Giá trị cốt lõi: Trí tuệ- Công nghệ- Quan hệ. Tầm nhìn: Xây dựng ThaiBinh Seed thành một Tập đoàn kinh tế đa ngành.
Hiện nay, AHLĐ Trần Mạnh Báo là Phó chủ tịch Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội DN CCB tỉnh Thái Bình.
AHLĐ, lương y Đào Viết Thoàn
Từ một người lính bị đa chấn thương tưởng chừng không qua khỏi khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, sau gần 40 năm, thương binh Đào Viết Thoàn - người con của xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã trở thành lương y có tiếng về chữa bỏng trên toàn quốc, được phong tặng danh hiểu Anh hùng Lao động.
Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thương binh tàn nhưng không phế”, ông luôn tự học, tự tìm tòi và tự nghiên cứu để cho ra đời các bài thuốc tốt với mong muốn chữa bệnh cứu người. Đến nay, ông đã có thêm 5 sáng kiến được cấp thẩm quyền đánh giá công nhận, mang lại hiệu quả cao. Đó là các sáng kiến: Nghiên cứu, bào chữa sản phẩm mỡ dưỡng da, làm đẹp da, điều trị cho bệnh nhân sau bỏng, chữa sẹo, nám má, tàn nhang, chữa dị ứng; nghiên cứu, bào chế dung dịch nghệ vàng 5% và cải tiến phương pháp dùng thuốc chữa bỏng; nghiên cứu, bào chế mỡ vàng đặc trị vết thương, vết loét lâu liền; nghiên cứu, bào chế sản phẩm mỡ bôi chữa bệnh ngoài da: đặc trị nấm, ngứa, viêm da, viêm da dị ứng; nghiên cứu, bào chế sản phẩm mỡ bôi chữa bệnh zona thần kinh, phỏng dạ.
Với các bài thuốc chữa bỏng, lương y Đào Viết Thoàn đã tặng cho trạm y tế các xã: An Ấp, An Quý, An Ninh, Quỳnh Hải, thị trấn An Bài, Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực để ứng dụng và điều trị miễn phí cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ.
AHLĐ Hoàng Thị Nhâm
Sau khi rời quân ngũ - phục viên, CCB Hoàng Thị Nhâm lập nghiệp ở huyện Mường Tè (Lai Châu) - một địa bàn xa xôi, khó khăn của đất nước. Ngay từ những ngày đầu đặt chân tới mảnh đất này, CCB Hoàng Thị Nhâm đã sớm chứng kiến những nỗi vất vả của người dân vùng cao khi giao thông chưa phát triển, thiếu thông tin và vô cùng nghèo khó. Chưa kể, nơi đây thường xuyên phải đối mặt với thiên tai, lũ lụt.
Với suy nghĩ, mở đường, phá ốc đảo, là cơ hội để bà con nhanh chóng theo kịp miền xuôi, CCB Hoàng Thị Nhâm mạnh dạn thành lập doanh nghiệp, nhận thi công đường giao thông. Với phương châm “làm đến đâu, chất lượng, hiệu quả đến đó”, một số công trình chưa kịp giải ngân, bà vẫn mạnh dạn vay vốn để công trình được thi công đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ… Có ý chí quyết tâm thì sức người cũng biến sỏi đá thành cơm, những con đường dài 2km, 15km, 20km lần lượt hoàn thiện. Doanh nghiệp đã xây dựng được hàng trăm ki-lô-mét đường liên bản, 60 trường học. Từ đó, những cái tên như: Sín Thầu, Chung Chải, Mường Toong… gắn liền với tên tuổi Công ty TNHH MTV Hoàng Nhâm. Những con đường tới bản, trụ sở trung tâm xã, đường liên xã vùng cao, vùng sâu ngày càng được mở rộng giúp bà con đi lại, giao thương thuận tiện, văn hóa phát triển, trẻ em đến tuổi đi học được cắp sách tới trường, dần xóa nạn mù chữ, từng bước nâng cao nhận thức của nhân dân. Không dừng lại ở đó, CCB Hoàng Thị Nhâm còn xây dựng khách sạn Hoàng Nhâm tại T.P Lai Châu với tiêu chuẩn 5 sao.
Dưới sự chèo lái của người “thuyền trưởng” AHLĐ Hoàng Thị Nhâm, chúng ta tin tưởng doanh nghiệp sẽ ngày càng phát triển, đời sống của bà con vùng cao ngày càng nâng lên.
Hội tụ của những Anh hùng
Các Anh hùng là doanh nhân CCB chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Hội CCB Việt Nam tại Đại hội thi đua yêu nước Hội CCB Việt Nam lần thứ VII.
Đại hội thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” lần thứ VII, giai đoạn 2024-2029 diễn ra từ ngày 3 đến 4-12, tại Hà Nội hội tụ gần 500 đại biểu điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” ở các cấp Hội. Trong đó, các đại biểu CCB là Anh hùng được cả Hội trường chú ý, tôn trọng. Điều đặc biệt là 6/7 Anh hùng dự Đại hội là doanh nhân CCB. Báo CCB Việt Nam trân trọng giới thiệu 6 Anh hùng là doanh nhân.
AHLĐ Lê Văn Kiểm - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn KN.
Thập niên 80 thế kỷ trước, doanh nhân Lê Văn Kiểm và vợ là Trần Cẩm Nhung đã thành lập Công ty TNHH Huy Hoàng (đặt nền tảng cho sự hình thành, phát triển của Tập đoàn KN), một trong những công ty tư nhân ra đời sớm nhất ở Việt Nam. Công ty được đầu tư dây chuyền thiết bị tiên tiến nhất nhập khẩu từ Nhật Bản, Italia và trở thành doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc có quy mô lớn và hiện đại nhất Việt Nam những năm 1987-1990.
Tiếp đó, năm 2001, ông bà quyết định xây dựng sân Golf Long Thành với kinh phí đầu tư trên 600 tỷ đồng, diện tích 350ha. Đây là sân golf đầu tiên của Việt Nam hoàn toàn do người Việt Nam tự quy hoạch, thiết kế; tự thi công và tự quản lý điều hành đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đa phần cán bộ, nhân viên trong công ty là con em các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, CCB và các gia đình nghèo tại địa phương. Ngày nay, Golf Long Thành đã trở thành thương hiệu golf hàng đầu Việt Nam.
Năm 2019, tạp chí Forbes bình chọn và công bố danh sách 30 Anh hùng từ thiện châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có sự góp mặt của hai doanh nhân Việt Nam là ông Lê Văn Kiểm và bà Trần Cẩm Nhung.Ông bà là người Việt Nam duy nhất có tên trong danh sách, cả hai xếp thứ 7 trong top 10 nhà từ thiện hào phóng nhất.
Ngày 28-11-2020, ông bà được trao tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Đây là lần đầu tiên có hai vợ chồng cùng được vinh danh và lần thứ hai đồng chí Lê Văn Kiểm được nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.
AHLĐ Nguyễn Đình Trường - Ủy viên BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam, Phó chủ tịch Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đồng Tiến.
AHLĐ Nguyễn Đình Trường là doanh nhân CCB tiêu biểu với nhiều đóng góp quan trọng trong Ngành Dệt may Việt Nam và các hoạt động xã hội. Từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng trong Ngành Dệt may như: Phó tổng giám đốc, Tổng công ty may Việt Tiến từ tháng 3-1997 đến 1-2002; thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến từ năm 2002 đến nay; Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần dệt may 29-3 từ năm 2008; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đồng Tiến.
Với vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam, ông đã tích cực tham gia và lãnh đạo nhiều hoạt động xã hội từ thiện. Nổi bật là chương trình "Một triệu tập vở cho học sinh đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước" phát động ngày 15-8-2023. Trong gần 1 năm triển khai, chương trình đã trao tặng tổng cộng 1.032.260 cuốn vở, với tổng giá trị gần 6,2 tỷ đồng, vượt mục tiêu đề ra. Chương trình không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn mang ý nghĩa khích lệ tinh thần học tập của các em học sinh vùng sâu, vùng xa, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và tinh thần tương thân tương ái của các doanh nhân CCB.
Ngoài ra, ông cùng Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam còn tham gia nhiều hoạt động từ thiện và an sinh xã hội khác, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tấm lòng nhân ái của doanh nhân CCB Nguyễn Đình Trường cùng các doanh nhân CCB, góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Với những đóng góp to lớn trong kinh doanh và hoạt động xã hội, doanh nhân CCB Nguyễn Đình Trường được vinh danh là Anh hùng Lao động, trở thành tấm gương sáng về ý chí, nghị lực và tinh thần cống hiến cho cộng đồng.
Anh hùng LLVTND Phan Văn Quý - Phó chủ tịch Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam, người sáng lập Tập đoàn Thái Bình Dương.
Tháng 7-2001, Anh hùng LLVTND Phan Văn Quý cùng một số đồng đội sáng lập Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương (Pacific). Sau gần 25 năm hoạt động, Công ty đã phát triển trở thành tập đoàn đa ngành. Lĩnh vực đầu tư, kinh doanh chính là: Công nghiệp, tổng thầu EPC, cảng biển và bất động sản. Quy mô hoạt động đầu tư kinh doanh của Pacific được phát triển trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam và một số nước trong khu vực, với khoảng 20 doanh nghiệp thành viên và đơn vị có vốn góp. Với những kết quả trong sản xuất kinh doanh, kết nối đầu tư và công tác an sinh xã hội, hai lần, vào các năm 2011 và 2016, Pacific được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
Tôn chỉ và mục đích hoạt động của Pacific là phát triển bền vững với giá trị cốt lõi: “Hợp tác - Kế hoạch - Kỷ luật - Sáng tạo - Nhân văn” và Slogan “Tri thức nâng tầm giá trị”. Tầm nhìn: Trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân thuộc nhóm dẫn đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp và tổng thầu, với quy mô và đẳng cấp quốc tế. Sứ mệnh: Kiến tạo và đóng góp cho xã hội những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt nhất, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, hoàn thành trách nhiệm với sự nghiệp chung.
Anh hùng Phan Văn Quý còn là gương sáng trong hoạt động an sinh xã hội. Ông là đồng sáng lập quỹ “Cộng đồng phòng tránh thiên tai”, quỹ “Tâm tài Nghệ An:, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam…
Có thể khẳng định: Bản lĩnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ được tôi rèn trong quân ngũ đã góp phần giúp Anh hùng Phan Văn Quý - nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thái Bình Dương ghi dấu ấn đậm nét trên thương trường và hoạt động an sinh xã hội, góp sức mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
AHLĐ Trần Mạnh Báo - Phó chủ tịch Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn ThaiBinh Seed.
Sau những năm tháng chiến đấu trên chiến trường miền Nam, CCB Trần Mạnh Báo trở về với thương tật 2/4. Ông vừa làm, vừa học, gắn bó với Công ty Giống cây trồng Thái Bình (tiền thân của ThaiBinh Seed) và trở thành Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn ThaiBinh Seed.
Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed được thành lập từ 10-1-1972. Sau hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, ThaiBinh Seed trở thành một trong số các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành giống cây trồng Việt Nam. ThaiBinh Seed có 12 chi nhánh và có hệ thống phân phối rộng khắp cả nước với nguồn lực dồi dào; có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất kinh doanh giống cây trồng. Hiện nay ThaiBinh Seed hoạt động trên 3 ngành nghề chính là: Giống cây trồng, lương thực và thương mại dịch vụ. ThaiBinh Seed sở hữu bản quyền 28 giống cây trồng được công nhận giống quốc gia. Bộ giống của ThaiBinh Seed đáp ứng 20% thị phần giống lúa cả nước. Chiến lược phát triển của ThaiBinh Seed trong giai đoạn tới là xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế để xây dựng “Tập đoàn kinh tế đa ngành”, xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp từ nghiên cứu đến sản xuất và tiêu thụ, xây dựng nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái theo mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Sứ mệnh: ThaiBinh Seed đồng hành cùng “Người nông dân mới” góp phần xây dựng nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững; cung cấp cho khách hàng các sản phẩm chất lượng toàn diện. Giá trị cốt lõi: Trí tuệ- Công nghệ- Quan hệ. Tầm nhìn: Xây dựng ThaiBinh Seed thành một Tập đoàn kinh tế đa ngành.
Hiện nay, AHLĐ Trần Mạnh Báo là Phó chủ tịch Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội DN CCB tỉnh Thái Bình.
AHLĐ, lương y Đào Viết Thoàn
Từ một người lính bị đa chấn thương tưởng chừng không qua khỏi khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, sau gần 40 năm, thương binh Đào Viết Thoàn - người con của xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã trở thành lương y có tiếng về chữa bỏng trên toàn quốc, được phong tặng danh hiểu Anh hùng Lao động.
Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thương binh tàn nhưng không phế”, ông luôn tự học, tự tìm tòi và tự nghiên cứu để cho ra đời các bài thuốc tốt với mong muốn chữa bệnh cứu người. Đến nay, ông đã có thêm 5 sáng kiến được cấp thẩm quyền đánh giá công nhận, mang lại hiệu quả cao. Đó là các sáng kiến: Nghiên cứu, bào chữa sản phẩm mỡ dưỡng da, làm đẹp da, điều trị cho bệnh nhân sau bỏng, chữa sẹo, nám má, tàn nhang, chữa dị ứng; nghiên cứu, bào chế dung dịch nghệ vàng 5% và cải tiến phương pháp dùng thuốc chữa bỏng; nghiên cứu, bào chế mỡ vàng đặc trị vết thương, vết loét lâu liền; nghiên cứu, bào chế sản phẩm mỡ bôi chữa bệnh ngoài da: đặc trị nấm, ngứa, viêm da, viêm da dị ứng; nghiên cứu, bào chế sản phẩm mỡ bôi chữa bệnh zona thần kinh, phỏng dạ.
Với các bài thuốc chữa bỏng, lương y Đào Viết Thoàn đã tặng cho trạm y tế các xã: An Ấp, An Quý, An Ninh, Quỳnh Hải, thị trấn An Bài, Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực để ứng dụng và điều trị miễn phí cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ.
AHLĐ Hoàng Thị Nhâm
Sau khi rời quân ngũ - phục viên, CCB Hoàng Thị Nhâm lập nghiệp ở huyện Mường Tè (Lai Châu) - một địa bàn xa xôi, khó khăn của đất nước. Ngay từ những ngày đầu đặt chân tới mảnh đất này, CCB Hoàng Thị Nhâm đã sớm chứng kiến những nỗi vất vả của người dân vùng cao khi giao thông chưa phát triển, thiếu thông tin và vô cùng nghèo khó. Chưa kể, nơi đây thường xuyên phải đối mặt với thiên tai, lũ lụt.
Với suy nghĩ, mở đường, phá ốc đảo, là cơ hội để bà con nhanh chóng theo kịp miền xuôi, CCB Hoàng Thị Nhâm mạnh dạn thành lập doanh nghiệp, nhận thi công đường giao thông. Với phương châm “làm đến đâu, chất lượng, hiệu quả đến đó”, một số công trình chưa kịp giải ngân, bà vẫn mạnh dạn vay vốn để công trình được thi công đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ… Có ý chí quyết tâm thì sức người cũng biến sỏi đá thành cơm, những con đường dài 2km, 15km, 20km lần lượt hoàn thiện. Doanh nghiệp đã xây dựng được hàng trăm ki-lô-mét đường liên bản, 60 trường học. Từ đó, những cái tên như: Sín Thầu, Chung Chải, Mường Toong… gắn liền với tên tuổi Công ty TNHH MTV Hoàng Nhâm. Những con đường tới bản, trụ sở trung tâm xã, đường liên xã vùng cao, vùng sâu ngày càng được mở rộng giúp bà con đi lại, giao thương thuận tiện, văn hóa phát triển, trẻ em đến tuổi đi học được cắp sách tới trường, dần xóa nạn mù chữ, từng bước nâng cao nhận thức của nhân dân. Không dừng lại ở đó, CCB Hoàng Thị Nhâm còn xây dựng khách sạn Hoàng Nhâm tại T.P Lai Châu với tiêu chuẩn 5 sao.
Dưới sự chèo lái của người “thuyền trưởng” AHLĐ Hoàng Thị Nhâm, chúng ta tin tưởng doanh nghiệp sẽ ngày càng phát triển, đời sống của bà con vùng cao ngày càng nâng lên.
Vũ Minh - Hoàng Linh