Đồng chí Bế Xuân Trường – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Song Phi, nguyên Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam được bầu làm Trưởng ban.

Sáng ngày 16-9-2023, tại Hà Nội, Ban Liên lạc truyền thống Cơ quan Trung ương Hội CCB Việt Nam (dưới đây viết tắt là Ban Liên lạc) đã chính thức được thành lập; Trung tướng Nguyễn Song Phi, nguyên Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam được bầu làm Trưởng ban.

Đồng chí Nguyễn Song Phi – nguyên Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Trưởng Ban Liên lạc truyền thống Cơ quan Trung ương Hội CCB Việt Nam.
Đồng chí Huỳnh Đắc Hương, 104 tuổi - nguyên Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Đến dự Lễ thành lập có các đồng chí: Thượng tướng Bế Xuân Trường - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; các đồng chí nguyên Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam: Huỳnh Đắc Hương, Phùng Khắc Đăng, Nguyễn Văn Đạo, Nguyễn Song Phi.

Thay mặt Ban Liên lạc Lâm thời, Trung tướng Nguyễn Song Phi đã báo cáo, nhấn  mạnh, thể theo nguyện vọng của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từng công  tác tại Cơ quan Trung ương Hội đã nghỉ công tác Hội,  mong muốn thành lập Ban Liên lạc  để được tham gia sinh hoạt, giao lưu, chia sẻ tình cảm, tăng cường đoàn kết, gắn bó với cơ quan, đơn vị cũ; Lại được sự đồng tình, ủng hộ của Lãnh đạo Trung ương Hội CCB Việt Nam, Ban Liên lạc Lâm thời đã được thành lập và xây dựng Quy định của Ban Liên lạc gồm 7 Điều được thông qua tại Hội nghị thành lập.

Đồng chí Đỗ Ngọc Phụ - nguyên Trường ban Tổ chức Chính sách, Phó trưởng Ban Liên lạc, thông qua Quy định; Danh sách Thường trực Ban Liên lạc tại Hội nghị.

Đồng chí Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam tặng hoa Chúc mừng Ban Liên lạc được thành lập.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Phụ, nguyên Trưởng ban Tổ chức – Chính sách, Phó trưởng Ban Liên lạc,  thông qua Quy định; Danh sách Thường trực Ban Liên lạc và  nhấn mạnh những ý chính trong các Điều: Ban Liên lạc có Thường trực Ban Liên lạc, gồm Trưởng ban, các Phó ban trưởng ban, các Ủy viên và các Tổ trưởng; Ban được phân chia thành các tổ. Các hội viên có nguyện vọng, tự nguyện tham gia sinh hoạt, báo cáo Tổ trưởng, Tổ trưởng báo cáo Ban Liên lạc đều được tiếp nhận vào Ban Liên lạc. Hội viên được hưởng mọi quyền lợi hội viên theo quy định của Ban Liên lạc; đồng thời phải thực hiện các nhiệm vụ được phân công và có trách nhiệm đóng hội phí hằng năm theo quy định. Hội viên không tham gia sinh hoạt Hội, hoặc không đóng hội phí 2 năm liên tục bị xóa tên trong danh sách hội viên (trừ các đồng chí vì lý do sức khỏe không thể đi sinh hoạt được, nhưng vẫn đóng hội phí đầy đủ). Hằng năm, Hội tổ chức hội nghị gặp mặt truyền thống toàn thể hội viên vào dịp ngày Truyền thống Hội CCB Việt Nam (6-12)...

Hội nghị đã nhất trí thông qua.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Bế Xuân Trường Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Thường trực Ban Liên lạc và các đại biêu về dự Hội nghị.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Bế Xuân Trường.

Tại Hội nghị thành lập, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương 104 tuổi phát biểu, biểu lộ tình cảm, nguyện vọng ủng bộ sáng kiến thành lập Ban Liên lạc. Với trí tuệ mẫn tiệp, đồng chí ôn lại kỷ niệm những ngày đầu thành lập Hội CCB Việt Nam và khẳng định Hội được thành lập thể hiện sự tin cậy rất cao của Đảng, Nhà nước,  nhân dân ta với Quân đội nhân dân Việt Nam – Đội quân được sinh ra từ nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ; Đội quân mang phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Hơn 33 năm qua kể từ ngày thành lập, Hội CCB Việt Nam đã không ngừng phấn đấu, tiếp tục cống hiến, xứng đáng là một trong những Tổ chức Chính trị - Xã hội của Đảng. Đồng chí mong muốn truyền thống tốt đẹp đó được các thế hệ không ngừng phát huy, nhân rộng và phải được tiếp tục phát huy, nhân rộng.

Chủ tịch Bế Xuân Trường và nguyên Phó Chủ tịch Hội CCB việt Nam Phùng Khắc Đăng, bắt tay đồng chí Hùng Đắc Hương – nguyên Phó chủ tịch nhiệm kỳ đầu tiền Hội CCB Việt Nam.
Các đại biểu về dự Hội nghị.

Phát biểu, tặng hoa Chào mừng Ban Liên lạc được thành lập - Thay mặt Trung ương Hội CCB Việt Nam, Thương tướng Bế Xuân Trường, Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã thông báo với Hội nghị một số tình hình chính trong nước và quốc tế; công tác đối ngoại của Đảng ta...  Đồng chí khẳng định, trong bất luận hoàn cảnh nào CCB Việt Nam, mang Bản chất Bộ đội Cụ Hồ - Phát huy Truyền thống:  “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, luôn luôn và  mãi mãi cống hiến - tiếp tục cống hiến cho sự  nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Huy Nguyễn.

Ảnh: Đoàn Anh Hải