Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam trao tặng sổ tiết kiệm cho gia đình có hội viên CCB từ trần do dịch Covid-19. Ảnh Đoàn Anh Hải.

Bằng những hoạt động xã hội - thiện nguyện thường xuyên, liên tục nhiều năm qua, đặc biệt là tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và Gala “Tri ân đồng đội” thuộc chương trình Hội nghị lần thứ 4 BCH Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam Khóa II tại T.P Hồ Chí Minh, ngày 19 và 20-3-2023, Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam thật sự là mái nhà chung hội tụ để rồi lan tỏa Nghĩa tình đồng đội.

Kỳ họp của những quyết định quan trọng

Ngày 20-3-2023, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam (viết tắt là Hiệp hội) Khóa II được tiến hành tại T.P Hồ Chí Minh. Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam dự và chỉ đạo. Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội; doanh nhân CCB Nguyễn Thị Bảo Hiền - Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội; Anh hùng Lao động Nguyễn Đình Trường - Phó chủ tịch Hiệp hội chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện Bộ Nội vụ, lãnh đạo một số cơ quan và Văn phòng cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam; hơn 100 ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội, Chủ tịch Hội CCB các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hiệp hội Lê Văn kiểm nêu bật ý nghĩa quan trọng của phiên họp, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Hiệp hội trong 2 năm 2021-2022; đặc biệt đây là kỳ họp quyết định những nội dung quan trọng chuẩn bị cho Đại hội Hiệp hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2023-2028).

Chủ tịch Bế Xuân Trường phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.

Dự thảo báo cáo được trình bày tại Hội nghị cũng như phát biểu của các đại biểu đều thống nhất đánh giá trong 2 năm qua, đặc biệt là thời điểm xảy ra dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp CCB nói riêng, Hiệp hội đã tích cực, chủ động, đoàn kết phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, duy trì ổn định sản xuất; tích cực phòng, chống dịch bệnh và hoạt động xã hội, từ thiện, góp phần ổn định, phát triển kinh tế - xã hội. Minh chứng sống động nhất là 2 năm 2021-2022, doanh thu toàn Hiệp hội đạt gần 500.000 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước gần 20.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 300.000 lao động chủ yếu là các CCB, con em CCB và gia đình chính sách.

Lĩnh vực nổi trội thể hiện rõ nét truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ là Hiệp hội đã quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch được 832 tỷ đồng; trong đó gia đình Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hiệp hội đóng góp 500 tỷ đồng cho Quỹ “Vắc-xin phòng, chống Covid-19” của Chính phủ và 163 tỷ đồng mua các trang thiết bị y tế.

Gần đây, thực hiện Chỉ thị 05 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 và kế hoạch của Hội CCB Việt Nam giúp đỡ hỗ trợ xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang - thuộc diện đặc biệt khó khăn, Hiệp hội đã ủng hộ 6 tỷ đồng để xây 4 Nhà văn hóa, mua bò giống, làm đường giao thông...                

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của Hiệp hội thời gian qua đã nắm chắc diễn biến tình hình, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế sau đại dịch. Doanh nhân CCB đã tích cực, chủ động vượt khó, đoàn kết giúp nhau đạt được các chỉ tiêu đề ra trên các mặt công tác, khẳng định vai trò, vị trí của Hiệp hội và vị thế của kinh tế tư nhân trong các thành phần kinh tế của nước nhà.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Bế Xuân Trường nhấn mạnh: Hiệp hội cần nắm vững tình hình thế giới và trong nước; quán triệt các quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đặc biệt trong sản xuất kinh doanh phải năng động, sáng tạo, đúng luật, hiệu quả, an toàn và ba yếu tố quyết định: Không ngừng nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và giải quyết hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động… Chủ tịch Bế Xuân Trường cũng chỉ đạo Ban Chấp hành và toàn Hiệp hội phải chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Đại hội Hiệp hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2023-2028) .

Là phiên họp chuẩn bị những nội dung quan trọng cho Đại hội toàn quốc lần thứ III của Hiệp hội, Hội nghị thống nhất cao Dự thảo báo cáo chính trị; dự thảo sửa đổi Điều lệ (trong đó có sửa đổi tên gọi của Hiệp hội), đề án nhân sự Ban Chấp hành Hiệp hội Khóa III (nhiệm kỳ 2023-2028) và dự kiến Đại hội lần thứ III sẽ tiến hành vào trung tuần tháng 8-2023, tại Thủ đô Hà Nội.

Hội tụ và lan tỏa Nghĩa tình đồng đội

Trong khuôn khổ chương trình của Hội nghị lần thứ 4 BCH Hiệp hội, nhằm chia sẻ tình cảm, tấm lòng thiện nguyện của doanh nhân CCB Việt Nam với đồng bào cả nước và Đảng bộ, nhân dân, CCB T.P Hồ chí Minh; chiều ngày 19-3, BCH Hiệp hội tổ chức trang trọng Gala "Tri ân đồng đội”. Đây là lần thứ 3 Hiệp hội tổ chức sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy T.P Hồ Chí Minh, đồng chí Ngô Minh Châu - Phó chủ tịch UBND T.P Hồ Chí Minh, Thượng tướng Nguyễn Văn Được - nguyên Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng và Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm - Phó chủ tịch Hội CCB Viêt Nam; Trung tướng Trần Hoài Trung - Chính ủy Quân khu 7 và nhiều Anh hùng, tướng lĩnh CCB, đại diên các cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam, các ủy viên BCH Hiệp hội…

Khẳng định hoạt động xã hội - từ thiện là thế mạnh, nét nổi bật của Hiệp hội trong thời gian qua, BCH Hiệp hội đã tôn vinh Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Thượng tướng Bế Xuân Trường và nhiều tướng lĩnh, Anh hùng Lao động, các phu nhân, phu quân của các ủy viên BCH Hiệp hội luôn đồng hành trong hoạt động xã hội - thiện nguyện trong thời gian qua. Kế thừa tinh thần và kết quả của hoạt động xã hội từ thiện thường xuyên và hai chương trình “Tri ân đồng đội” trước đây, tại Gala "Tri ân đồng đội” lần này, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái của Hiệp hội nói chung và các doanh nhân CCB thêm một lần tỏa sáng. Để chia sẻ với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân T.P Hồ Chí Minh về những tổn thất trong đại dịch Covid-19 vừa qua, Hiệp hội đã trao tặng 25 sổ tiết kiệm (40 triệu đồng/sổ) cho 25 gia đình có hội viên CCB từ trần do dịch Covd-19. Đây là món quà do Chủ tịch Hiệp hội - Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm trao tặng.

Tiếp tục ủng hộ xã Bình Yên, huyên Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang theo kế hoạch của Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội quyết định hỗ trợ xây 4 Nhà văn hóa cho xã Bình Yên trị giá 4,4 tỷ đồng. Anh hùng Lao động Nguyễn Đình Trường - Phó chủ tịch Hiệp hội ủng hộ xã Bình Yên 11 Nhà tình nghĩa, trị giá 880 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Bảo Hiền - Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội tặng 5 tỷ đồng xây Nhà nội trú cho các cháu học sinh Trường THCS và THPT xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang và tặng 5 Nhà tình nghĩa cho Hội CCB T.P Hồ Chí Minh, trị giá 400 triệu đồng…

Hiệp hội, các tổ chức thành viên đã ủng hộ Hội CCB T.P Hồ Chí Minh 48 căn Nhà tình nghĩa (80 triệu đồng/căn), trong đó Anh hùng Lao động Nguyễn Đình Trường ủng hộ 5 căn, Ủy viên Thường vụ Trần Ngọc Thiều ủng hộ 5 căn, gia đình Phó chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Thị Hồng Tươi ủng hộ 5 căn, CCB Hà Văn Hải 3 căn… Tinh thần sẻ chia còn được thể hiện bằng quyết định tặng 21 suất học bổng cho con hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn chăm ngoan, học giỏi. Mỗi cháu được nhận 500.000 đồng/tháng cho đến lúc học hết THPT.

Trong điều kiện các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp CCB đang phải đối mặt với bao khó khăn thách thức để khôi phục sản xuất kinh doanh thời kỳ hậu Covid-19, thì tinh thần sẻ chia, những tấm lòng thiện nguyện của Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam càng làm sáng đẹp thêm bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc.

Tư tưởng tinh thần, truyền thống tốt đẹp đó sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ.

Duy Nguyễn - Đoàn Hải