Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng tặng quà các đảng viên trẻ nhập ngũ tại Bình tân IMG_0720

Sáng 8/2, tại Thành phố Thủ Đức đã diễn ra Lễ giao nhận quân tập trung của TP Hồ Chí Minh, gồm các quận huyện: 1, 3, 4, 7, 10, Tân Bình, Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi, Cần Giờ và TP. Thủ Đức.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM; Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP.Thủ Đức.

Phát biểu tại Lễ giao nhận quân, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQSTP.Thủ Đức Hoàng Tùng cho biết, năm 2023, Thành phố Thủ Đức có 538 thanh niên lên đường nhập ngũ (trong đó 405 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 133 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an) được biên chế về huấn luyện, học tập, công tác tại các đơn vị: Sư đoàn Bộ binh 9, Quân đoàn 4; Trung tâm huấn luyện Vùng 4, Quân chủng Hải quân; Tiểu đoàn Trinh sát 47, Quân khu 7; Trung đoàn Gia Định (Bộ Tư lệnh TP) và Công an TP.HCM.

Cùng ngày, tại quận Bình Tân, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB TP, Thành viên Hội đồng NVQS TP. Hồ Chí Minh (phụ trách quận Bình Tân và huyện Bình Chánh) cùng đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đến dự và tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.

Năm nay, Hội đồng NVQS quận Bình Tân tuyển chọn được 281 công dân có đủ các điều kiện lên đường nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu. Trong đó có 215 thanh niên nhập ngũ vào môi trường quân đội, 66 thanh niên nhập ngũ vào môi trường Công an. Đặc biệt có 12 đảng viên trẻ tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 tại quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, Hội đồng NVQS tại nơi này đều tiến hành chặt chẽ, đúng pháp luật, nhất là các đối tượng thuộc diện miễn hoãn đều được xét duyệt công khai, dân chủ. Tỷ lệ về sức khỏe, học vấn, tỷ lệ đảng viên đều đạt và vượt chỉ tiêu so với năm 2022. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống đều được các cấp hội, đoàn thể tiến hành rộng rãi, có sức lan tỏa, nhất là nội dung kể chuyện truyền thống của các CCB (họ đều là những gương “dũng cảm trong chiến đấu, gương mẫu giữa đời thường”). Cùng với đó là việc chăm lo về vật chất, tinh thần cho các “tân binh” đều được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương thực hiện chu đáo, tạo niềm tin và sự hứng khởi không chỉ đối với thanh niên trúng tuyển mà còn là sự động viên đối với các phụ huynh của các “tân binh” nhập ngũ đợt này.

HỮU VĨNH