BCH nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt nhận nhiệm vụ.

Sau 2 ngày làm việc 11-12/10/2022, đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Quảng Bình lần thứ VII đã thành công tốt đẹp. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ mới và thông qua Nghị quyết đại hội với nhiều nội dung, chỉ tiêu quan trọng.

Trong phiên chính thức, đại hội vinh dự được đón các đồng chí Vũ Đại Thắng , UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình; đồng chí Trần Thắng, PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Hoàng Tiến Mai - Phó ban Tổ chức – Chính sách Trung ương Hội CCB Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An, Cụm trưởng Cụm thi đua 6 tỉnh Bắc Trung Bộ; đại diện Lãnh đạo Quân khu 4; các Tướng lĩnh con em quê hương Quảng Bình; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các Sở, ban ngành, đơn vị LLVT đóng quân trên địa bàn tỉnh; các đồng chí nguyên Chủ tịch Hội CCB tỉnh qua các thời kỳ và 255 đại biểu đại diện cho hơn 58 ngàn hội viên CCB trong toàn tỉnh.

Đc Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội.

Báo cáo tại đại hội đánh giá tổng quát: Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VI đề ra; nổi bật là Giáo dục, vận động Cựu Chiến Binh đoàn kết, giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ nhân dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương. Động viên cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, thực hiện tốt phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi”; tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương; phong trào ngày càng đi vào chiều sâu và phát triển trên các lĩnh vực. Phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ… Không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng Hội vững mạnh toàn diện; vai trò, uy tín của Hội ngày càng được phát huy, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận.

Đại biểu dự đại hội

Với kết quả đó, trong nhiệm kỳ qua các cấp Hội Cựu Chiến Binh trong tỉnh vinh dự được tặng 01 Huân chương Lao động hạng Ba; 1 cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 11 cờ thi đua của Trung ương Hội, 1 cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều Bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành.

Trong phần phương hướng, mục tiêu của nhiệm kỳ mới báo cáo đại hội chỉ rõ: Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức Hội; tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ Cựu Chiến Binh trong tỉnh giữ gìn và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; truyền thống “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quà cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của Cựu Chiến Binh; chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu, tình đồng chí, đồng đội; phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp. Đồng thời nêu ra 11 chỉ tiêu chủ yếu, 3 nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Vũ Đại Thắng, UVBCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh biểu dương những thành tích, kết quả mà cán bộ, hội viên CCB tỉnh Quảng Bình đạt được trong nhiệm kỳ qua; Hội luôn thể hiện rõ bản chất cách mạng và truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở ngày càng vững mạnh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương, các hội viên Hội CCB tỉnh Quảng Bình đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà trân trọng tri ân những đóng góp to lớn của các hội viên Hội CCB, cựu quân nhân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đề nghị trong nhiệm kỳ mới, các cấp hội và từng hội viên phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng; tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu phản động, xuyên tạc của các thế lực thù địch; luôn lấy hội viên làm trung tâm, là chủ thể phát động phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “Cựu Chiến binh gương mẫu”, “Đền ơn đáp nghĩa” gắn với phong trào “Cựu Chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của Hội, xây dựng đội ngũ cán bộ hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Đại hội vinh dự đón nhận Bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tặng đại hội bức trướng mang dòng chữ Cựu chiến binh Quảng Bình “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”.

Văn nghệ chào mừng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới 2022-2027 gồm 20 đồng chí, Đại tá Trần Ngọc Sâm - Nguyên Phó Chủ tịch Hội được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa VII. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VII.

Đại hội kết thúc trong bầu không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết; các đại biểu thể hiện quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết đại hội Hội CCB tỉnh Quảng Bình lần thứ VII.

Anh Thi – Xuân Vui.