Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương với các đại biểu dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X. Ảnh: TTXVN

Chiều 11-10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã gặp mặt thân mật 80 đại biểu ưu tú đại diện cho 450 đại biểu về dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X (2022-2027).

Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Trung ương Đảng; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong không khí thân tình, ấm áp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh các đại biểu ưu tú về dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X và biểu dương những thành tích của tuổi trẻ toàn quân đạt được.

Trước đó, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với thế hệ trẻ nói chung và thanh niên quân đội nói riêng; báo cáo Tổng Bí thư về những thành tích đạt được trong công tác Đoàn và các phong trào thanh niên toàn quân giai đoạn 2022-2027; chia sẻ bài học phát huy vai trò tuổi trẻ, kinh nghiệm học tập, rèn luyện công tác, cống hiến, giúp dân và tiến hành công tác dân vận trong điều kiện mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương và các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN 

Tuổi trẻ quân đội cũng báo cáo về những đặc thù, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở những môi trường và địa bàn đặc thù; đồng thời khẳng định sẽ tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tài năng, trí tuệ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...

QĐND