BTC trao giải cho các tác giả đạt thành tích cao.

Hội CCB tỉnh Hải Dương: Ngày 15-9, Hội CCB tỉnh Hải Dương tổ chức trao giải Cuộc thi tìm hiểu "Truyền thống Hội CCB Việt Nam và Đại hội Hội CCB Việt Nam". Cuộc thi được phát động từ ngày 17-1 đến 30-8-2022.

Sau gần 8 tháng triển khai phát động, Ban Tổ chức nhận được 136.824 bài dự thi, trong đó cán bộ, hội viên có 111.987 bài dự thi, đạt tỷ lệ 98,7%; riêng cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh hưởng ứng tham gia 24.837 bài dự thi. Theo Ban Giám khảo, nhiều bài dự thi có chất lượng, được đầu tư công phu trong nghiên cứu, sưu tầm tư liệu; lựa chọn nội dung, hình thức phản ánh đa dạng... Như bài dự thi của đồng chí Nguyễn Văn Phúc - Trợ lý Chính trị Ban CHQS T.P Hải Dương dài gần 2.000 trang, giấy A3, giấy ảnh, trên 600 bức ảnh(nặng gần 30kg với tổng chi phí in ấn hơn 23 triệu đồng). Bàidự thi của Hội CCB Cơ quan Đảng ủy Khối CCQ tỉnh với hơn 200 trang viết tay giấy A3, nặng gần 5kg, 534 ảnh tư liệu…

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức trao giải thưởng cho 11 tập thể, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi tìm hiểu truyền thống Hội CCB Việt Nam và Đại hội Hội CCB Việt Nam. Ban Tổ chức sẽ chọn một số bài có chất lượng tốt nhất tham gia dự thi tại T.Ư Hội CCB Việt Nam và được trưng bày tại Đại hội Đại biểu Hội CCB tỉnh Hải Dương lần thứ VII - nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội CCB Thừa Thiên Huế: Kết quả có gần 2.000 bài dự thi từ cơ sở. Đơn vị có nhiều người tham gia nhất là Hội CCB T.P Huế với gần 500 bài. Kết quả, Ban Giám khảo chọn được 4 giải tập thể và 10 cá nhân để trao thưởng ở cấp tỉnh. 1 giải Nhất: Hội CCB T.P Huế; 1 giải Nhì: Hội CCB huyện Quảng Điền; 2 giải Ba: Hội CCB huyện Nam Đông và Hội CCB phường Vĩnh Ninh (T.P Huế). Về cá nhân: 1 giải Nhất: Dương Kim Song - Cơ quan tỉnh Hội; 1 giải Nhì: Hồ Hoàng Tiến - Chủ tịch Hội CCB phường Vĩnh Ninh, T.P Huế; 3 giải Ba: Các đồng chí Trần Đức Hoàng - Chủ tịch Hội CCB xã Phong Bình, huyện Phong Điền; Cao Đình Thuấn, Hội CCB thị xã Hương Thủy; Trương Trung Chính - Hội CCB xã Hương Phú, huyện Nam Đông và 5 giải Khuyến khích. Lễ tổng kết và trao thưởng cuộc thi được tổ chức vào dịp Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội CCB tỉnh Quảng Ngãi: Ban tổ chức cuộc thi nhận được 13.392 bài thi của các tổ chức Hội trực thuộc và hai đơn vị phối hợp là Bộ CHQS tỉnh và Bộ CHBĐ Biên phòng tỉnh. Trong đó, bài dự thi của cán bộ, hội viên CCB là 6.970 bài; bài dự thi của cán bộ, chiến sĩ LLVT là 3.421 bài; bài dự thi của học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên là 3.001 bài. Qua chọn lọc ở vòng sơ khảo, Ban giám khảo chọn 20 bài vào vòng chung khảo. Kết quả có 12 bài đạt giải, gồm: 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 5 giải giải Ba và 4 giải khuyến khích. Về tập thể, Hội CCB tỉnh trao giải Nhất cho Hội CCB huyện Lý Sơn; giải Nhì cho Hội CCB T.P Quảng Ngãi và Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi; giải Ba cho Hội CCB huyện Sơn Tây, Hội CCB huyện Bình Sơn và Bộ CHBĐ Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi. Ban Tổ chức Cuộc thi chọn 10 bài thi có kết quả cao gửi tham gia cuộc thi do T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức.                                                                                                    

Hội CCB tỉnh Quảng Trị: Ban Tổ chức cuộc thi Hội CCB tỉnh nhận được 26.723 bài dự thi (18.288 bài dự thi của bán bộ, hội viên CCB, 8.435 bài dự thi của nhân dân và học sinh trong các trường học). Ban giám khảo lựa chọn được 114 bài chấm vòng 1 và 24 bài thi có chất lượng cao chấm vòng hai.

Có 17 bài đạt giải cấp tỉnh, trong đó giải Nhất được trao cho đồng chí Nguyễn Văn Hiền - Chủ tịch Hội CCB phường 3, T.P Đông Hà; giải Nhì: CCB Lê Quang Minh, Đỗ Xuân Hiệp (phường 5, TP Đông Hà), Bùi Ngọc Linh (Phó CT Hội CCB TT Cam Lộ… Đặc biệt là bài dự thi 90 trang viết tay của hội viên CCB Lê Văn Phu, 78 tuồi (phường 2, T.X Quảng Trị), trình bày đẹp, thể hiện sự công phu, có đầu tư kỹ lưỡng về nội dung, liên hệ bản thân sâu sắc.

                Hoàng Linh, Văn Hùng, Mạnh Hóa, Lê Phước Thọ