Đồng chí Tống Hùng Cừ (đứng giữa) tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm của hội viên.

Khi thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy thị trấn Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, năm 2012 CCB Tống Hùng Cừ được Ban Thường vụ Huyện ủy giới thiệu tham gia công tác Hội. Tại Đại hội Hội CCB huyện, nhiệm kỳ 2012-2017, ông Cừ được bầu làm Chủ tịch Hội CCB huyện Hà Trung và tái cử nhiệm kỳ 2017-2022. Trong quá trình công tác, CCB Tống Hùng Cừ luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”. Suốt 2 nhiệm kỳ giữ cương vị Chủ tịch Hội CCB huyện, ông Cừ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương: Không ngại khó khăn, luôn gương mẫu, nói ít làm nhiều, sâu sát cơ sở, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ…

Ông Cừ cùng Thường trực, Ban Thường vụ, BCH chủ động tham mưu cho Thường trực Huyện ủy về xây dựng công tác Hội và thực hiện các phong trào, gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bản thân ông Cừ, hằng năm cũng tự xây dựng cho mình những nội dung theo chủ đề học tập như: Năm 2016, chủ đề “Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, nói đi đôi với làm”; năm 2017, chủ đề “Thể hiện lập trường vững vàng, bảo vệ cái đúng, phê phán cái sai”; năm 2018, chủ đề “Nói, viết và làm theo Nghị quyết của Đảng”; năm 2019, chủ đề “Gần gũi và tôn trọng nhân dân, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ”; năm 2020, chủ đề “Giữ vững khối đại đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TSVM”...

Sự gương mẫu, đi đầu của ông đã góp phần quan trọng xây dựng Hội CCB huyện Hà Trung ngày càng vững mạnh, triển khai thực hiện và nhân rộng nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Tiêu biểu như: Mô hình “Tổ CCB cứu hộ, cứu nạn an toàn giao thông”, có 67 tổ với 274 hội viên tham gia. Đã tham gia cứu hộ, cứu nạn 538 vụ, sơ cứu ban đầu và đưa đi cấp cứu 382 người, bảo vệ tài sản trị giá trên hai trăm triệu đồng và phối hợp với cảnh sát giao thông không để ùn tắc giao thông.

Mô hình “Tổ CCB tham gia xóa nghiện ma túy, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng” có 44 tổ với 142 hội viên CCB tham gia, nhận giúp đỡ 44 đối tượng sử dụng chất ma túy và 5 đối tượng hết hạn tù, về hòa nhập cộng đồng.

Các mô hình “Tổ CCB xung kích bảo vệ tấm lưới thép chống lóa đặt trên dải phân cách cứng Quốc lộ 1A”, “Tổ CCB tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ chợ tự phát”, “Tổ CCB tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự cho thanh niên”, góp phần tích cực bảo đảm ANCT, TTAT xã hội trên địa bàn.

Với những thành tích đạt được, năm 2021, Hội CCB huyện Hà Trung được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Chủ tịch Hội - Tống Hùng Cừ cũng nhiều lần được các cấp, các ngành khen thưởng; sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vừa qua, CCB Tống Hùng Cừ được Chủ tịch UBND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Chu Hữu Cát