Các thí sinh thực hành sắp xếp ba lô hành quân dã ngoại

Ngày 16-11, Trường Sĩ quan Không quân tổ chức Hội thao tổng hợp ngành Hậu cần năm 2019. Đại tá Nguyễn Ngọc Cửu, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng Phòng không- Không quân dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham gia hội thao có 48 thí sinh là Chủ nhiệm Hậu cần, Chủ nhiệm Quân y, Trợ lý tham mưu kế hoạch, Trợ lý Quân nhu, Doanh trại, Xăng dầu và Đại đội trưởng xăng dầu của các Trung đoàn trong nhà trường. Hội thao gồm 2 nội dung, ở nội dung cá nhân, các thí sinh thực hiện xây dựng kế hoạch hậu cần và thực hành báo cáo kế hoạch hậu cần chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên làm nhiệm vụ A; Thực hiện quy trình, nội dung bảo đảm quân nhu, quân y, xăng dầu trong 3 giai đoạn bay; Lên thực đơn chi tiết 1 bữa ăn cho các đối tượng; Xây dựng giáo án và thực hành lên lớp nội dung mắc tăng, võng, màn, ba lô trong hành quân dã ngoại, giáo án; Thực hành 1 số phác đồ cấp cứu say nắng và 5 kỹ thuật cấp cứu thông thường; Lập nhu cầu bảo đảm điện nước sinh hoạt và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình nhà ở, nhà làm việc có nhu cầu sửa chữa cải tạo… Ở nội dung đồng đội, các tổ thực hành mắc võng, sắp xếp ba lô cá nhân; Bảo đảm chế biến dưa cà, ngâm ủ giá đỗ và thực hành 5 kỹ thuật cấp cứu thông thường, cấp cứu say nắng, nóng….

Thí sinh thực hành băng bó vết thương

Thông qua hội thao, Ban tổ chức đã đánh giá đúng kết quả công tác huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các chuyên ngành hậu cần trong toàn trường. Qua đó làm cơ sở để củng cố nề nếp, chế độ công tác hậu cần cũng như công tác huấn luyện hậu cần ở các đơn vị trong Trường Sĩ quan Không quân cũng như trong toàn Quân chủng, nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng chính quy ngành, góp phần nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ, đồng thời đẩy mạnh phong trào th đua “ Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.  

Ban giám khảo kiểm tra chất lượng bữa ăn sau thực đơn của thí sinh

Kết thúc Hội thao, Ban tổ chức trao giải nhất tập thể cho Trung đoàn 915; giải nhì cho Trung đoàn 910 và  4 cá nhân có thành tích tốt nhất hội thao.

                                                         Công Thi