Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng Đại hội bức trướng với nội dung: “Mãi mãi là Bộ đội Cụ Hồ”

    Ngày 12-11, Hội CCB tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 2014 – 2019  và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam.

    Từ năm 2014 đến nay, Hội CCB tỉnh Đắk Lắk đã kết nạp thêm 7.585 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện lên hơn 50.500 đồng chí. Hàng năm, có trên 96% tổ chức cơ sở hội đạt trong sạch, vững mạnh; gia đình cán bộ, hội viên CCB đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa hơn 96%.  

          Nhiệm kỳ 2015-2020, Hội có trên 2.500 đảng viên là cán bộ, hội viên CCB được bầu vào cấp ủy các cấp; hơn 1.000 hội viên trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ba cấp; gần 1.500 đồng chí đảm nhiệm các chức danh trong hệ thống chính trị từ Bí thư Tỉnh ủy đến Trưởng thôn, buôn, tổ dân phố, đây là lực lượng nòng cốt trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương, giới thiệu 193 hội viên CCB trẻ đủ tiêu chuẩn được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

CCB là doanh nhân đã duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động 76 doanh nghiệp vừa và nhỏ (có 4 doanh nghiệp doanh thu trên 50 tỉ đồng/doanh nghiệp/năm), 27 hợp tác xã (có 2 hợp tác xã có doanh thu trên 10 tỷ đồng/HTX/năm), 10 tổ hợp tác, 176 trang trại, 860 gia trại; giải quyết việc làm cho 7.654 lao động. Từ bản lĩnh, nổ lực của “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận sản xuất, làm kinh tế cộng với sự giúp đỡ nghĩa tình đồng đội của tổ chức Hội, số gia đình cán bộ, hội viên CCB giàu, khá tăng từ 34,46% (15.838 hộ-năm 2014) lên 38,5% (19.440 hộ/năm 2019); số hộ nghèo theo tiêu chí mới (giảm nghèo đa chiều) giảm từ 5,02% (2.380 hộ/năm 2014) xuống còn 4,7% ( 2.378 hộ/năm 2019). Năm 2017, tổ chức thành công Đại hội Hội Doanh nhân CCB tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 - 2022; từng bước hoạt động có hiệu quả.

Qua phong trào, đã có nhiều tấm gương doanh nhân, cán bộ, hội viên CCB sản xuất, kinh doanh giỏi, tiêu biểu như: Cty TNHH Chính Nhi của doanh nhân CCB Nguyễn Tấn Chính (Buôn Ma Thuột); từ hộ sản xuất nông nghiệp thu nhập thấp, đến nay thu nhập bình quân hàng năm 800 triệu đồng. Gia đình đồng chí Chính có nhiều đóng góp vật chất, tinh thần giúp đỡ CCB, con em CCB có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ hoạt động các ban, ngành, đoàn thể, tham gia xây dựng địa phương với tổng số tiền 308,4 triệu đồng. Với những thành tích trong kinh doanh và tham gia công tác xã hội, đ/c Chính được cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội CCB thành phố tặng nhiều bằng, giấy khen. Cty TTHH Bình Hòa của doanh nhân CCB Nguyễn Hữu Hòa ( thôn 7, xã Krông Buk, huyện Krông Păk) chuyên xây dựng cầu đường, thủy lợi và khai thác đá xây dựng, doanh thu bình quân hàng năm 10 tỷ đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho 20 công nhân, trong đó 10 CCB và con em CCB trên địa bàn với mức lương bình quân 7 triệu đồng/tháng/người; giải quyết việc làm trên 100 người theo thời vụ; đóng góp địa phương xây dựng nông thôn mới gần 523 triệu đồng. CCB thương binh 2/4 Lê Đức Thái, thôn 12, xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, từ hoàn cảnh rất khó khăn, đồng chí vươn lên làm giàu hợp pháp với mô hình chăn nuôi công nghiệp theo tiêu chuẩn Vietgap, thu nhập bình quân hàng năm 200 triệu đồng…

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của tổ chức Hội Cựu chiến binh, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức từ thiện, Tập đoàn VinGroup, cộng với sự vươn lên của gia đình hội viên, các cấp Hội CCB đã tiến hành sửa chữa nâng cấp, xây mới 1.038 nhà, mua tặng 111 con bò sinh sản cho hội viên nghèo, với tổng giá trị 64,64 tỷ đồng và tặng 150 xe lăn, chăm lo tốt công tác nghĩa tình đồng đội...

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ngoài việc tích cực thực hiện các tiêu chí về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, Hội CCB các cấp đã nỗ lực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng mang tên CCB như: Con đường CCB, hàng cây CCB, cổng chào CCB, đường điện chiếu sáng CCB…,là lực lượng tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân, nêu gương trong hiến đất, đóng góp tiền của, công sức, xây dựng điện, đường, trường, trạm, kênh mương thủy lợi, hội trường, công trình văn hóa, thể thao thôn, buôn, khối phố. Hội CCB đã đóng góp trên 26.500 ngày công để làm mới, tu sửa, cứng hóa 750,6 km đường giao thông khu dân cư; nạo vét 324,5 km kênh, mương nội đồng, làm mới và sửa 59 cầu, 43 cống, 26 cổng chào, trồng hàng ngàn cây xanh, nhận tự quản 38 con đường. Các gia đình cán bộ, hội viên CCB luôn gương mẫu đi đầu trong đóng góp các khoản xã hội ở nơi cư trú. Những việc làm trên của Hội CCB đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, tô thêm nét đẹp đô thị và xây dựng 43/152 xã của tỉnh đạt chuẩn về nông thôn mới.

Từ thành tích trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”giai đoạn 2014-2019 của toàn Hội, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội CCB thành phố Buôn Ma Thuột; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 tập thể (Hội CCB thị xã Buôn Hồ, huyện Krông Buk); Trung ương Hội và Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 23 Cờ thi đua, 128 Bằng khen cho 84 tập thể, 67 cá nhân; Hội CCB tỉnh tặng 386 Bằng khen, 91 Giấy khen cho 205 tập thể, 272 cá nhân; trao tặng 8.737 Kỷ niệm chương CCB cho các đồng chí lãnh đạo địa phương, cán bộ, hội viên CCB. Cấp ủy, chính quyền và Hội CCB cấp huyện, xã đã tặng hàng ngàn giấy khen cho các tập thể, cán bộ, hội viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Tại đại hội, các đại biểu đã nhất trí cao thông qua phương hướng, nhiệm vụ trong phong trào thi đua tiếp theo và bầu 7 đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” Toàn quốc.

                                                                                                   Công Thi