Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu chụp ảnh cùng lãnh đạo, chỉ huy Trường Sĩ quan Chính trị. Ảnh: TUẤN HUY

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944/22-12-2021), 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989/22-12-2021), sáng 19-12, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã tới thăm, làm việc tại Trường Sĩ quan Chính trị.

Tháp tùng Chủ tịch nước có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đại diện lãnh đạo Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Oanh, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị đã báo cáo với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc những thành tích nổi bật của nhà trường qua 46 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành.

Riêng trong năm 2021, nhà trường tiếp tục hoàn thành toàn diện các mặt công tác, được Bộ Quốc phòng đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập năm học 2020-2021; được Ban chỉ đạo 35 Trung ương tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; tham gia và đạt giải cao tại nhiều hội thi cấp toàn quốc, toàn quân.

Phát biểu giao nhiệm vụ, động viên cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Trường Sĩ quan Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trong những năm qua, nhà trường đã đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại tướng Phan Văn Giang thăm, động viên học viên Trường Sĩ quan Chính trị trong giờ tự học. Ảnh: TUẤN HUY 

Đội ngũ cán bộ chính trị được đào tạo từ nhà trường là những viên gạch hồng góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng, Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn quân. Trường Sĩ quan Chính trị luôn là một trong những đơn vị đi đầu của toàn quân tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả toàn diện và thành tích xuất sắc mà nhà trường đã đạt được trong những năm qua.

Để Trường Sĩ quan Chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ trong những năm tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu nhà trường cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của các cấp về nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, nhất là Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, đồng chí Chủ tịch nước yêu cầu Trường Sĩ quan Chính trị cần chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời cập nhật những chủ trương, quan điểm mới của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng (QS, QP), bảo vệ Tổ quốc; bám sát thực tiễn hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị ở đơn vị cơ sở để bổ sung, hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo; đẩy mạnh đổi mới, chuẩn hóa, hiện đại hóa chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp dạy học cho các đối tượng, bảo đảm đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng, nhất là kỹ năng mềm trong quản lý, giáo dục, định hướng tư tưởng bộ đội; nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học ngoại ngữ, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin; gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ GD-ĐT và nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

Trường Sĩ quan Chính trị phải giữ vững là một trong những lực lượng nòng cốt nghiên cứu, tổng kết làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và vận dụng các quan điểm, đường lối của Đảng vào tăng cường sự lãnh đạo đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng quân đội về chính trị trong tình hình mới.

Cùng với yêu cầu nhà trường cần tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục cả về số lượng và chất lượng, coi đó là biện pháp quan trọng để đổi mới căn bản, toàn diện GĐ-ĐT, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Trường Sĩ quan Chính trị tập trung xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện; tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, nhà trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật, đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và chất lượng thực hiện nhiệm vụ; phấn đấu xây dựng Trường Sĩ quan Chính trị thực sự là nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của nhà trường tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, công tác tốt, giành nhiều thành tích cao hơn nữa.

Đồng chí Chủ tịch nước tin tưởng, với bề dày truyền thống và quyết tâm chính trị cao, Trường Sĩ quan Chính trị sẽ không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao cho.

HOÀNG HÀ