Ngày 6-11, tại TP.Nha Trang, Hội CCB tỉnh Khánh Hòa đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI, giai đoạn 2014 – 2019 và kỷ niệm 30 năm thành lập Hội CCB Việt Nam (6-12/1989 – 6-12/2019).

Điểm nổi bật của phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu”của tỉnh Khánh Hòa là đã phát huy cao độ truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ việc đoàn kết, tập hợp các thế hệ CCB vào Hội, chăm lo xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hội.

Hội CCB Khánh Hòa có gần 17.000 hội viên, 189 Hội cơ sở ở 137 xã, phường, thị trấn và 52 Hội 487…Phối hợp tổ chức thu hút 19.787/25.017 Cựu quân nhân (CQN) (tăng 5,2% so với năm 2014) vào sinh hoạt tại 595 câu lạc bộ (CLB) bước đầu hoạt động có hiệu quả và đúng hướng ở 100% số xã, phường, thị trấn.

Công tác giảm nghèo nhanh, bền vững. Theo đó, đã sử dụng có hiệu quả gần 1.700 tỷ đồng từ các nguồn vốn ưu đãi và từ quỹ Hội do CCB tự đóng góp, tăng 237 tỷ đồng so với năm 2014. Với tinh  thần tương thân tương ái, toàn Hội đã vận động quyên góp được hơn 4 tỷ đồng, xây dựng 68 “Nhà nghĩa tình đồng đội” (trong đó Hội hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà) và xóa được 48 nhà dột nát; số hộ nghèo chỉ còn hơn 3%. Đến nay đã có 89/137 (64,5%) xã, phường, thị trấn hết hộ hội viên CCB nghèo, trên 66% số hộ CCB có mức sống khá và giàu; 9.247 lượt hội viên đạt danh hiệu sản xuất giỏi các cấp; 251 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 275 trang trại, gia trại; 01 HTX, 05 tổ hợp tác do CCB làm chủ, có doanh nghiệp doanh thu đến hàng trăm tỷ đồng, đóng góp đáng kể vào ngân sách của địa phương;tạo việc làm cho hơn 10.200 CCB và con, em các đối tượng chính sách thu nhập ổn định và hàng nghìn lao động thời vụ, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế của tỉnh. Năm 2016, Tỉnh hội đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin…tiếp tục được đẩy mạnh. Nhiều cấp Hội, hội viên tích cực tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 177 hài cốt liệt sĩ về các nghĩa trang. Tiêu biểu cho hoạt động này là Ban liên lạc truyền thống Sư đoàn BB 307, Trung đoàn 93 - Sư đoàn BB2/Quân khu 5, Ban liên lạc Trung đoàn 812/ Sư đoàn BB 309 tại Khánh Hòa v.v...Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “CCB tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”; đặc biệt là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, với phương châm “CCB hiến kế, hiến công xây dựng quê hương, đất nước”, rất nhiều tổ chức Hội và CCB gương mẫu đi đầu trong các hoạt động làm đường giao thông, kênh mương nội đồng, xóa cầu tạm, nhà tạm, xây dựng đời sống văn hóa trong việc cưới, việc tang…Các cấp Hội đã tham gia có hiệu quả 12/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới (NTM); phối hợp với Đoàn Thanh niên và ngành điện thực hiện mô hình “Thắp sáng đường quê”,lắp đặt 1.297 bộ bóng đèn chiếu sáng trên 58,6 km đường thôn, xóm, với tổng trị giá gần 420 triệu đồng, giúp cho 73 cơ quan, điểm trường, nhà văn hoá thôn và 3.189 hộ dân được hưởng lợi. Hàng trăm CCB đã hiến 185.000m2đất;đóng góp gần 17 ngàn tỷ đồng, hơn 18.300 ngày công, góp phần nâng cấp 408 km đường giao thông nông thôn,bê tông hóa 230 km kênh mương thủy lợi nội đồng; sửa chữa nhỏ 35 cây cầu, 29 trường mẫu giáo, 19 trạm xá xã, 47 điểm sinh hoạt văn hóa thôn... Các hội viên còn tự nguyện tháo dỡ nhiều công trình phụ, tường rào, chặt hàng trăm cây ăn quả, cây lâu năm để mở rộng đường giao thông liên thôn, liên xã, không lấy tiền đền bù.

Hội CCB tỉnh Khánh Hòa luôn đi đầu, nêu gương sáng trong xây dựng NTM những năm vừa qua đáng được ghi nhận. Hiện nay, toàn Tỉnh hội có 662 đồng chí được phân công vào Ban Chỉ đạo xây dựng NTM, 175 đồng chí được cử vào Ban giám sát cộng đồng ở các cấp và khu dân cư của 43/94 xã đạt chuẩn NTM, tham gia cùng cấp ủy Đảng, chính quyền quản lý, chỉ đạo xây dựng NTM nhằm đạt kết quả cao nhất. Nhiều điển hình tiên tiến đã xuất hiện như: 7 hội viên CCB tổ dân phố Sơn Phước 2, phường Vĩnh Thọ (Nha Trang) hiến 200 m² đất mặt tiền, trị giá trên 6 tỷ đồng; Hội CCB xã Ninh Quang (Ninh Hòa) vận động hội viên hiến 475m2 đất, tháo gỡ hàng rào chặt cây để làm đường trị giá trên 710 triệu đồng; hội viên CCB các xã Cam Hiệp Nam, Cam Tân, Cam An Bắc, Suối Cát, Suối Tân (Cam Lâm) hiến 3.482 m² đất và ủng hộ gần 500 triệu đồng để làm đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi; hội viên Lê Quang Dưỡng, xã Suối Cát (Cam lâm) ủng hộ 90 triệu đồng làm sân trường Mẫu giáo Vành Khuyên; hai vợ chồng hội viên Trần Văn, xã Suối Cát (Cam Lâm) đều là CCB chống Pháp, mặc dù tuổi cao sức yếu, vẫn động viên con cháu hiến 270 m² đất và tham gia làm đường giao thông; hội viên Phan Thanh Hải, xã Ninh Tân (Ninh Hòa) hiến hơn 10.000 m² đất làm Nghĩa trang; hội viên Hồ Châu Giang, xã Ninh Tân (Ninh Hòa) hiến hơn 400 m² làm cầu vượt vào khu dân cư...Đó là những việc làm thiết thực, trong phong trào thi đua yêu nước hiệu quả mà các cấp Hội, các hội viên CCB Khánh Hòa đã tham gia.

Thông qua phong trào thi đua, toàn Tỉnh hội đã có 2.817 lượt tập thể và 4.395 lượt cá nhân tiêu biểu được Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền và Hội khen thưởng. Trong đó Hội CCB tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội CCBVN và Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng “ Cờ thi đua xuất sắc”;Hội CCB thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; 06 đồng chí CCB được tặng Huân chương Lao động các hạng;cùng nhiều bằng khen của UBND tỉnh, Trung ương Hội CCBVN, các bộ, ngành Trung ương trên các lĩnh vực

Tại Đại hội lần này, các đại biểu đã nhất trí cao phương hướng hoạt động thi đua cho phong trào tiếp theo và chọn....đại biểu đi dự Đại Hội thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” Toàn quốc.

                                                                            Công Thi