Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu khai mạc Hội thảo

Sáng 7-12, tại T.P Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phối hợp với tỉnh Hòa Bình tổ chức trọng thể Hội thảo khoa học “Chiến thắng Hòa Bình - Thành công xuất sắc về chỉ đạo chiến lược của Đảng và bài học lịch sử”, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Hòa Bình (10/12/1951-10/12/2021).

Hội thảo diễn ra bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu chính Hội trường Tỉnh ủy Hòa Bình và 12 điểm cầu trên toàn quốc. Chủ trì Hội thảo tại điểm cầu T.P Hòa Bình có các đồng chí: Thượng tướng, Tiến sĩ Lê Huy Vịnh - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo; đồng chí Ngô Văn Tuấn - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, đồng Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo; các đồng chí Phó ban Chỉ đạo Hội thảo. Đặc biệt, dự Hội thảo có Đại tướng Phạm Văn Trà - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

        Thay mặt Hội CCB Việt Nam, Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam dự Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh khẳng định: 70 năm trước đây, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh, quân và dân ta đã mở Chiến dịch Hòa Bình và giành thắng lợi. Chiến thắng Hòa Bình là một sự kiện quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp;thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự linh hoạt, sáng tạo của Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng, Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh. Với chiến thắng to lớn này, quân và dân ta tiếp tục giữ quyền chủ động và phát triển thế tiến công chiến lược, trong khi thực dân Pháp ngày càng lâm vào thế bị động, lúng túng, bị mất quyền chủ động chiến lược.

Hội thảo khoa học kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Hòa Bình tại điểm cầu Hòa Bình

Thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình đánh dấu bước phát triển của quân đội ta về trình độ chiến thuật, kỹ thuật, về khả năng chiến đấu liên tục dài ngày trên cả hai mặt trận chính diện và mặt trận rộng lớn sau lưng địch; đồng thời ghi nhận bước tiến mới về nghệ thuật chiến dịch Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây là lần đầu tiên Quân đội ta huy động một lực lượng lớn bộ đội chủ lực tác chiến trên cả hai mặt trận chính diện và mặt trận sau lưng địch; cũng là lần đầu tiên tiến công quân địch phòng ngự theo kiểu tập đoàn cứ điểm và giành thắng lợi.

Kết quả Chiến dịch Hòa Bình góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc tiến công chiến lược trong Đông Xuân 1951-1952; để lại nhiều kinh nghiệm quý về nghệ thuật quân sự. Những bài học, kinh nghiệm quý báu đó vẫn còn nguyên giá trị vận dụng trong xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.

Các đại biểu tham dự Hội thảo 

Báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học, Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo cho biết: Ban Tổ chức đã nhận được gần 90 báo cáo, tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; các cơ quan Trung ương, các địa phương; các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan, các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội. Các tham luận đã đề cập một cách tương đối toàn diện, sâu sắc những vấn đề cơ bản mà Hội thảo đặt ra.

14  ý kiến của các đại biểu tại Hội thảo tập trung phân tích sâu, làm rõ những vấn đề trên cả về lý luận và thực tiễn. Đặc biệt là những tư liệu quý, những kỷ niệm sâu sắc của Chiến thắng Hòa Bình.

Bế mạc Hội thảo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh: Hội thảo khoa học là hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Hòa Bình, là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của các thế hệ cha anh, tưởng nhớ đến các đồng bào, đồng chí đã chiến đấu, hy sinh trong cuộc kháng chiến trường kỳ bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc, trong đó có Chiến dịch Hòa Bình. Kết quả của Hội thảo sẽ góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ và khát vọng hòa bình, củng cố niềm tin và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cùng đoàn kết một lòng vượt qua mọi gian lao, thử thách, đặc biệt khống chế và đẩy lùi đại dịch Covid-19 để trở lại trạng thái bình thường mới; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phủ nhận giá trị lịch sử và hiện thực của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nói chung, Chiến dịch Hòa Bình nói riêng. Đồng thời, giúp chúng ta nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn tầm vóc, ý nghĩa lịch sử cũng như những bài học kinh nghiệm có giá trị thực tiễn đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Trước đó, vào chiều 6-12, Đoàn đại biểu dự Hội thảo do Thượng tướng Lê Huy Vịnh làm trưởng đoàn đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Chiến dịch Hòa Bình. Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Bộ tư lệnh Quân khu 3 và Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam do Thiếu tướng Hà Tất Đạt - Phó tư lệnh Quân khu 3 làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà một số thương binh, CCB, gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn T.PHòa Bình.

Võ Hóa