Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc.

Chiều 11-9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 13 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thành công mục tiêu phát triển đến năm 2030 và năm 2045 mà đại hội đã đề ra.

Đồng chí Vương Nghị thông báo những nhận thức chung và kết quả quan trọng mà hai bên đã đạt được tại Phiên họp lần thứ 13 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc; cho rằng hai bên cần tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, không ngừng làm phong phú nội hàm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Trung Quốc-Việt Nam. Đồng chí Vương Nghị bày tỏ, phía Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ, cùng với Việt Nam đẩy mạnh hợp tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào mừng đồng chí Vương Nghị và đoàn thăm Việt Nam; chúc mừng, đánh giá cao kết quả Phiên họp lần thứ 13 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc và chuyến thăm chính thức Việt Nam của đồng chí Vương Nghị, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tích cực cho thúc đẩy các mặt hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; Tổng Bí thư khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc; đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian qua.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên trong thời gian tới tiếp tục tăng cường tiếp xúc cấp cao, củng cố quan hệ hữu nghị, tin cậy chính trị giữa hai bên; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng và quản lý đất nước; thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng có lợi giữa các bộ, ngành và địa phương hai nước, nhất là các địa phương biên giới; cùng nhau bàn bạc, giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong hợp tác; tăng cường tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước; kiên trì giải quyết thỏa đáng các tranh chấp, bất đồng, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc không ngừng phát triển lành mạnh, bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị chụp ảnh chung với các đại biểu. 

* Cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng khẳng định tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc là tài sản quý báu của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước. Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với Trung Quốc, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việc tăng cường và phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc ngày càng ổn định, lành mạnh là nhân tố quan trọng đối với sự phát triển của mỗi nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác, phát triển của khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ phối hợp thực hiện hiệu quả những nhận thức chung và thỏa thuận đạt được tại Phiên họp lần thứ 13 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc; tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao, thúc đẩy hơn nữa các cơ chế giao lưu, hợp tác để tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, góp phần đưa quan hệ hai Đảng, hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Về hợp tác phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao hai bên phối hợp chặt chẽ, tích cực, ủng hộ lẫn nhau ngay từ khi dịch mới bùng phát; chân thành cảm ơn Trung Quốc đã có nhiều hình thức hỗ trợ vaccine cho Việt Nam, đặc biệt là việc tiếp tục viện trợ 3 triệu liều vaccine được công bố trong chuyến thăm lần này của đồng chí Vương Nghị.

Thủ tướng nhấn mạnh, không có người dân nào an toàn khi vẫn còn người dân khác mắc Covid-19, không có quốc gia nào an toàn nếu quốc gia khác còn phải chống dịch. Thủ tướng mong muốn Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ thêm vaccine, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc điều trị Covid-19, thực hiện các hợp đồng mua bán vaccine để đáp ứng nhu cầu của Việt Nam, nhất là trong tháng 9, tháng 10 năm nay; chia sẻ kinh nghiệm điều trị, phối hợp kiểm soát dịch bệnh ở khu vực biên giới.

Về hợp tác kinh tế, Thủ tướng đề nghị hai bên cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho thông thương hàng hóa qua biên giới, nhất là các loại nông, thủy sản, hoa quả mùa vụ của Việt Nam, góp phần thực hiện mục tiêu cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước. Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp, thúc đẩy tháo gỡ, giải quyết dứt điểm những vướng mắc của các dự án đầu tư, trong đó có tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông; khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào những dự án tương xứng với quan hệ giữa hai nước để người dân thụ hưởng thành quả thực chất từ quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc.

Về vấn đề Biển Đông, trên tinh thần thẳng thắn và xây dựng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai bên cần chỉ đạo các lực lượng thực thi pháp luật trên biển tuân thủ nhận thức chung cấp cao, thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, nỗ lực xử lý thỏa đáng, kiểm soát tốt bất đồng, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định trên biển; cùng các nước ASEAN thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), thúc đẩy đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không.

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ, hỗ trợ Trung Quốc ngay từ khi dịch Covid-19 mới bùng phát, nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, coi khó khăn của Việt Nam cũng là khó khăn của Trung Quốc.

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cảm ơn và tán thành những ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian tới; khẳng định phía Trung Quốc sẽ triển khai tốt những kết quả của Phiên họp lần thứ 13 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương; thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực giữa hai nước; thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao về việc kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt không ngừng phát triển lành mạnh, ổn định, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

* Ngày 11-9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Tại hội đàm, hai bên đánh giá cao những bước phát triển trong quan hệ hai nước thời gian qua; nhấn mạnh việc lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước từ đầu năm 2021 đến nay duy trì tiếp xúc với tần suất cao và hình thức linh hoạt, đã chỉ rõ phương hướng lớn trong hợp tác giữa hai Đảng, hai nước, tạo động lực quan trọng góp phần thúc đẩy giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực.

Hai bên nhất trí cho rằng trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp và thay đổi sâu sắc hiện nay, việc Việt Nam và Trung Quốc tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác toàn diện là phù hợp với lợi ích căn bản và lâu dài của nhân dân hai nước. Thời gian tới, hai Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tham mưu với lãnh đạo hai nước tăng cường trao đổi và tiếp xúc, thúc đẩy giao lưu hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời kỳ mới giữa các cấp, các ngành, các địa phương, các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại cũng như thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực mà hai bên còn nhiều tiềm năng, nhất là trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, các dự án giao thông kết nối hai nước; tăng cường trao đổi, điều phối ủng hộ nhau trong vấn đề đa phương và tham gia các thể chế, tổ chức đa phương.

Hai bên đi sâu trao đổi về các biện pháp phối hợp cụ thể trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm duy trì các hoạt động giao thương, hợp tác kinh tế.

Hai bên trao đổi ý kiến cởi mở, thẳng thắn về vấn đề biên giới lãnh thổ; đề xuất các biện pháp cụ thể nhằm phối hợp quản lý tốt biên giới trên đất liền trên cơ sở tuân thủ nghiêm túc các hiệp định và văn kiện pháp lý về biên giới, nhất là duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ chế của Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền và các địa phương hai bên để kịp thời trao đổi, xử lý vấn đề nảy sinh.

Hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục tuân thủ nghiêm túc nhận thức chung cấp cao, kiểm soát tốt bất đồng trên biển, cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông; cùng các nước ASEAN thúc đẩy đàm phán, sớm đạt được COC hiệu lực, hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

TRUNG ĐỖ và TTXVN