Đồng chí Quản Mạnh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận.

Ngày 16/6/ 2021,Tỉnh ủy Đồng Nai đã có buổi làm việc với Thường vụ Hội Cựu Chiến binh (CCB) tỉnh. Đồng chí Quản Minh Cường - Phó Bí thư tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc; tham dự có đồng chí Võ Tấn Đức - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diên, MTTQ, các ban Đảng, văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Dương Hoàng Hiệp - Ủy viên BCH TƯ Hội CCBVN, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hôi CCB tỉnh đã báo cáo với đồng chí Phó Bí thư và các đồng chí trong đoàn về công tác 6 tháng qua:Đảng ủy Hộị CCB tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo hội CCB các cấp thường xuyên  nâng cạo chất lượng,hiệu quả công việc trên các lĩnh vực như đấu tranh trước mọi âm mưu chống đảng của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm phòng chống dịch; thực hiện thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, thực hiện tốt giáo dục truyền thống cách mạng, luật an toàn giao thông cho  8.368 lượt người nghe; các cấp Hội đã phát triển được 293 hội viên, duy trì hoạt động của 799  Câu lạc bộ Cựu quân nhân( CQN) với hơn 19.000 CQN tham gia. Đặc biệt chú trọng đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, huy động vốn cho hội viên phục vụ sản xuất kinh doanh không tính lãi; giúp đó cho  hội viên cây, con giống, vật tư, phân bón trị giá trên 10 tỷ đồng, gần 1000 ngày công lao động.Tiếp tục  nhận ủy thác vốn tín dụng  Ngân hàng Chính sách xã hội vói 384 tổ tiết kiệm và vay vốn với hơn 17 000 hộ vay, dư nợ hơn 465 tỷ đồng.Hội đã vân đông nhân dân thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", với số tiền đóng góp trên 2 tỷ đồng, 1393 ngày công lao đông nâng cấp sữa chữa 23,5 km đường giao thông, 7,3 km kênh mương, lăp 4 camera an ninh nơi trọng điểm.

Phát biểu kết luân, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã thay mặt lãnh đạo tỉnh chúc mừng 616 CCB đã trúng cử đại biểu HĐND các cấp, biểu dương, ghi nhận những đóng góp của CCB trong thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy, góp phần phát triển kinh tế xã hội củng cố Quốc phòng, An ninh ,CCB luôn gương mẫu, ý chí quyết tâm cùng quân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép trong điều kiện dịch Covid- 19, Đồng chí lưu ý Hội CCB tiếp tục chỉ đạo phát huy các măt công tác đã đạt được, chú ý phát huy và nhân rộng các điển hình như: Mô hình CCB làm kinh tế giỏi, giúp nhau giảm nghèo, tăng cường vận động, tập hợp CQN trong tình hình mới theo nội dung Chỉ thị 02- CT/TU; các cấp Hội tăng cường giám sát xã hội ở địa phương, giám sát cơ quan bảo vệ pháp luật; chuẩn bị thật tốt các mặt cho Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022- 2027, thực hiện tốt các nhiêm vụ,mục tiêu đột phá mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã xác định, phối hợp phòng chống hiệu qua đại dịch covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Tin, ảnh: Hồng Thái.