Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng-Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng; Trương Tấn Sang-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Sinh Hùng-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí nguyên lãnh đạo của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ; đại diện đoàn đại biểu cao cấp các nước Lào, Cam-pu-chia, Cu-ba; các tướng lĩnh Quân đội, Công an; đại diện các lực lượng trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh; các đại biểu lão thành cách mạng, các Bà mẹ VNAH, Anh hùng LLVTND, cựu chiến binh...


Ảnh minh họa

Đọc diễn văn kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định tầm vóc vĩ đại, ý nghĩa sâu sắc của Đại thắng mùa Xuân 1975 của Dân tộc ta; khẳng định sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại đã làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thực hiện khát vọng thiêng liêng của mọi người dân Việt Nam là đất nước độc lập, thống nhất, hòa bình.
Thay mặt cho gần ba triệu CCB Việt Nam, phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Văn Thái-nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, nguyên Phó Giám đốc Học viện Lục quân đã nêu bật đóng góp lớn lao của QĐND Việt Nam đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước và khẳng định CCB Việt Nam đã và đang phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận chống đói nghèo, xây dựng và bảo vệ Đảng, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân.
Đại diện cho thế hệ trẻ, sinh viên Nguyễn Đào Phương Thúy bày tỏ lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã cống hiến tuổi xuân, máu xương, dành độc lập, tự do, thống nhất đất nước và hứa sẽ phát huy truyền thống anh hùng của các thế hệ người Việt Nam, phấn đấu học tập, tu dưỡng để cống hiến thật nhiều cho Tổ quốc; xây dựng đất nước mạnh giàu.
Phần diễu binh, diễu hành có sự tham gia của gần 6000 người thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân (Quân đội, Công an, dân quân tự vệ ); các lực lượng quần chúng nhân dân đại diện cho CCB, cựu TNXP, công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ..., đã tôn thêm vẻ trang nghiêm, hoành tráng của lễ kỷ niệm, biểu trưng cho sức mạnh, niềm tin của đất nước đang trên đường đổi mới, phát triển, hội nhập.
Việt Hưng