Tại cuộc gặp mặt, Thiếu tướng Delsa Esther Puebla Vitre, Chánh Văn phòng Hội Chiến sỹ cách mạng Cuba, Anh hùng LLVTCM Cuba đã bày tỏ niềm vui mừng và biết ơn trước sự đón tiếp nồng nhiệt của Hội CCB. Đồng chí cũng tin rằng mối quan hệ giữa nhân dân, quân đội và lực lượng CCB, cựu quân nhân hai nước sẽ ngày càng gắn bó và tốt đẹp hơn nữa, đúng như truyền thống mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Fidel Castro đã dày công xây dựng.
Đại diện cho TƯ Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Văn Được khẳng định nhân dân Việt Nam – Cuba luôn luôn và mãi sẽ là những người đồng chí, là những người anh em của một đại gia đình. Trong những năm chiến tranh ác liệt, nhiều đồng chí chiến sỹ Cuba đã sang giúp đỡ, chiến đấu và hy sinh cùng bộ đội Việt Nam. Đó chính là những tình cảm chân thành, sự giúp đỡ quý báu mà nhân dân Việt Nam sẽ không bao giờ quên được. Nhân dịp này, đồng chí cũng giới thiệu sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Hội CCB Việt Nam trong suốt 25 năm qua. Cuối cùng, thay mặt nhân dân Việt Nam Chủ tịch Nguyễn Văn Được gửi lời cám ơn và tri ân đến gia đình và các chiến sỹ Cuba đã từng sang làm việc và chiến đấu tại Việt Nam.

Hoàng Linh