Sáng ngày 17-1-2023, Đoàn công tác của Trung ương Hội CCB Việt Nam do Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó chủ tịch Hội đã đến thăm, tặng quà chúc tết Làng Hữu Nghị.

Thủ trưởng Phạm Hồng Hương đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của tập thể cán bộ nhân viên, ghi nhận sự đóng góp về công sức trong việc phối hợp thực hiện giúp đỡ xã Bình Yên theo chỉ thị 05; đồng thời chia sẻ những khó khăn đối với Làng Hữu Nghị Việt Nam. Thủ trưởng chỉ đạo Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng, ban thực hiện nghiêm các quy định và pháp lệnh của Nhà nước về công tác quản lý, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch và bày tỏ mong muốn trong thời gian tới đội ngũ cán bộ, công nhân viên Làng tiếp tục phát huy tính sáng tạo, tinh thần tự chủ, đoàn kết, trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm của Làng; tổ chức triển khai thực hiện tốt Lễ kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống của Làng Hữu Nghị và Hội nghị Uỷ ban Quốc tế lần thứ 18 về Làng Hữu Nghị theo chương trình kế hoạch đã được Thường trực TW phê duyệt.

Thay mặt Làng Hữu Nghị Việt Nam, đồng chí Đại tá Nguyễn Thăng Long - Giám đốc Làng Hữu Nghị Việt Nam báo cáo tóm tắt công tác đảm bảo trong dịp trước, trong tết nguyên đán cho CCB, cán bộ, công nhân viên và các cháu; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống của Làng Hữu Nghị và Hội nghị Uỷ ban Quốc tế lần thứ 18 về Làng Hữu Nghị và phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Nhân dịp này, Thượng tướng Phạm Hồng Hương đã trao quà và số tiền 5 triệu đồng của Thường trực TW Hội CCB Việt Nam gửi chúc Tết CCB, cán bộ, công nhân viên và các cháu Làng Hữu Nghị; đồng chí Đại tá Nguyễn Thăng Long, Giám đốc Làng đã phát biểu cảm ơn Thường trực TW Hội CCB Việt Nam đã quan tâm thăm hỏi, động viên về vật chất và tinh thần nhân dịp xuân Quý Mão, đồng chí cũng xin hứa sẽ quyết tâm lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị Trung ương Hội CCB giao.

                                                                            Tin: Phạm Thanh