29 tác phẩm thư pháp về “Nhật ký trong tù” của 24 nhà thư pháp hàng đầu Hàn Quốc tham gia triển lãm thể hiện sự giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt-Hàn, đồng thời củng cố thêm mối quan hệ và tình hữu nghị giữa hai nước.

Triển lãm cũng trưng bày nhiều hình ảnh, hiện vật về Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Hát Xoan Phú Thọ - di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.

Ông Phạm Bá Khiêm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết, triển lãm là dịp quảng bá, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất Tổ đến với đông đảo công chúng, đồng thời thông qua triển lãm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, qua đó sẽ nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ hãy chung tay bảo vệ di sản.

Nhân dịp này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức Chương trình giao lưu, gặp mặt các nghệ nhân Hát Xoan; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ, Tỉnh Đoàn thanh niên tổ triển khai các hoạt động trồng cây, chăm sóc cây tại các di tích lịch sử-văn hóa; tổ chức các hoạt động "Hành trình đến với di tích lịch sử-văn hóa".../.
Theo TTXVN