Đại biểu tham quan triển lãm.

Nhân kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào và 100 năm ngày sinh Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, ngày 1-12, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), Bộ VH,TT và DL Việt Nam và Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức Triển lãm ảnh Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam- Lào. Tới dự khai mạc Triển lãm có đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT và DL Việt Nam; đồng chí Seng-phet Houng-boung-nuang, Đại sứ CHDCND Lào tại Việt Nam; đại sứ các nước ASEAN tại Việt Nam; đại diện Ban liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã từng công tác tại Lào; các cán bộ và lưu học sinh Lào tại Việt Nam và đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô.        

Với gần 100 bức ảnh, nội dung Triển lãm gồm ba phần: Quan hệ láng giềng hữu nghị , đoàn kết đặc biệt Việt Nam- Lào; Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản – Người đồng chí, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam; Xứ sở Triệu voi tươi đẹp- Đất nước Lào đổi mới. Triển lãm ảnh là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm ngày lễ trọng đại của đất nước Lào anh em, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại , đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào. Triển lãm mở cửa đón khách từ ngày 1-12 đến ngày 5-12-2020.

QUỐC HUY