Tôi mang tâm sự này trò chuyện với Đại tá Nguyễn Quốc Việt, Trưởng phòng Vận động quần chúng, Cục Chính trị. Bằng giọng nói miền Nam trầm ấm, anh kể: Tình hình biên giới đất liền, hải đảo trong thời gian qua diễn biến rất phức tạp. Tuyến biên giới phía Bắc, Trung Quốc tăng cường cắm biển báo, cọc bê-tông, hàng rào thép nhằm hạn chế, ngăn chặn nhập khẩu hàng hóa và nhập cảnh trái phép; thực hiện các chính sách hỗ trợ dân ra đường biên sinh sống; rà soát số người Việt Nam cư trú từ năm 2000 đến nay không đủ điều kiện nhập quốc tịch là đẩy đuổi, trao trả trở lại. Rồi người lao động Việt Nam sang Trung Quốc làm thuê bị các lực lượng chức năng Trung Quốc bắt, thu giữ tài sản. Tuyến biên giới Việt-Lào và Cam-pu-chia, bọn phản động lưu vong, tổ chức đối lập vu cáo ta phân biệt đối xử dân tộc, tôn giáo, xuyên tạc Việt Nam phân định cắm mốc biên giới... Khu vực biển đảo, thì tàu quân sự nước ngoài tăng cường tuần tra, xua đuổi, bắt giữ, xử phạt tàu cá của ngư dân ta. Tàu cá Trung Quốc thường xuyên vi phạm vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam...
Đáp ứng với tình hình mới, Bộ Tư lệnh BĐBP đã đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng; ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2013-2018 với Hội Chữ thập đỏ; phối hợp với Hội Người cao tuổi xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tham gia bảo vệ biên giới. Đồng thời xúc tiến chủ trương tổ chức cho tập thể, hộ gia đình và cá nhân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và đẩy mạnh kết nghĩa giữa những cụm dân cư hai bên biên giới
Các đơn vị tập trung tuyên truyền trong nhân dân và các lực lượng trên khu vực biên giới chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhất là những chính sách, văn bản pháp luật kiên quan đến quản lý, bảo vệ biên giới, các vấn đề về chủ quyền biển đảo, công tác phân giới cắm mốc, âm mưu thủ đoạn hoạt động của thế lực thù địch. BĐBP phân công 339 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cho các xã biên giới; trong đó có 234 đồng chí giữ các chức danh về Đảng và chính quyền. Ngoài ra, các đơn vị giới thiệu 641 cán bộ, đảng viên về sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản. Đây cũng là lực lượng nòng cốt giúp địa phương xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xóa đói giảm nghèo. Nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực như đỡ đầu các cháu học sinh của BĐBP tỉnh Lai Châu, du lịch cộng đồng gắn với phát triển bền vững xã Việt Hải (Cát Hải, Hải Phòng), công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh các trường THCS xã biên giới của BĐBP tỉnh Nghệ An, dự án thủy lợi Rục Làn trồng lúa nước hai vụ xã Thượng Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình)... Chương trình "Mái ấm cho người nghèo biên giới, hải đảo" đã vận động quyên góp được hàng chục tỷ đồng, hàng trăm nghìn ngày công, xây dựng được gần 7.000 ngôi nhà Đại đoàn kết và 272 công trình dân sinh.
BĐBP phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, lực lượng từ T.Ư đến địa phương thực hiện các chương trình, dự án, chính sách đầu tư khu vực biên giới như phối hợp với Báo Tuổi trẻ thực hiện chương trình "Tháng 3 biên giới" tổ chức trao 210 suất học bổng, trị giá 210 triệu đồng, cho 210 cháu học sinh nghèo vượt khó ở 7 tỉnh biên giới phía Bắc, tặng 700 chiếc áo, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí trị giá 500 triệu đồng; tặng quà trị giá 120 triệu đồng; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thực hiện chương trình "Ngân hàng bò"; với Ủy ban dân tộc tổ chức tập huấn phòng chống ma túy gắn với phát triển kinh tế, xã hội tại các tỉnh Tây Nam bộ; với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam mở 5 lớp đào tạo cho 480 giảng viên là cán bộ làm công tác vận động quần chúng, cán bộ và thanh niên các xã khu vực biên giới về kiến thức khởi nghiệp doanh nghiệp nhỏ; nhiều lớp tập huấn kiến thức cho hàng nghìn hộ gia đình và hơn 71 nghìn cán bộ cấp tỉnh, huyện và xã, bố trí gần 4.000 cán bộ, nhân viên khuyến nông, khuyến lâm cho các xã biên giới...
Tôi nhớ về những cửa khẩu, đồn biên phòng đã đến như Móng Cái, Hoành Mô (Quảng Ninh); Tân Thanh, Pò Mã (Lạng Sơn), Tây Trang (Điện Biên), Lao Bảo (Quảng Trị) và nhiều nơi khác. Các anh đã tham mưu cho địa phương xử lý 873 vụ truyền đạo trái phép với 547 đối tượng; thu giữ 6.450 cuốc sách Kinh thánh, 242 băng video và nhiều nội dung tuyên truyền phản động; xử lý 252 vụ cơi nới, tu sửa xây dựng nhà nguyện trái pháp luật; đưa 305 đối tượng ra kiểm điểm trước dân. Nhân dân đã cung cấp cho BĐBP gần 5.000 nguồn tin có giá trị, phục vụ công tác đấu tranh phòng chống phát triển đạo trái phép và các loại tội phạm khác.
Những kết quả công tác vận động quần chúng khu vực biên giới góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; khơi dậy lòng tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Đây chính là trận địa lòng dân nơi biên cương.
Minh Khánh