Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

Sáng ngày 24/3, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2018 - 2022.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

5 năm 2018 - 2022, hội CCB và đoàn thanh niên các cấp đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện toàn diện các nội dung chương trình phối hợp, đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, 2 đoàn thể đã phối hợp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hội viên CCB, thanh thiếu niên tạo sự lan tỏa và trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, hội viên, đoàn viên; đồng thời góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên, xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới. Liên ngành đã tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống yêu nước và ý thức cảnh giác cách mạng cho thanh thiếu nhi; phối hợp tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, vì an sinh xã hội, tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, 2 tổ chức hội đã thành lập được 269 đội hình lưu động tổ chức tuyên truyền lưu động, vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19; vận động nguồn lực xã hội tổ chức trao tặng hơn 250.000 khẩu trang, 12.000 lít nước rửa tay sát khuẩn, 30.000 kính chắn giọt bắn tặng các bệnh viện, cơ sở cách ly, chốt phòng chống dịch; huy động 1.700 lượt thanh niên, y, bác sĩ, sinh viên y khoa tham gia các đội thanh niên tình nguyện khám, chữa bệnh cho nhân dân. Cùng với đó, 2 tổ chức hội đã tăng cường phối hợp trong hoạt động đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; hoạt động phối hợp xây dựng tổ chức và góp ý tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp được chú trọng quan tâm.

Lễ ký kết nội dung phối hợp liên ngành giai đoạn 2022 - 2027.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả chương trình phối hợp của Hội CCB tỉnh và Tỉnh đoàn Thái Bình trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh năm 2022 là năm diễn ra đại hội hội CCB và đại hội đoàn thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, đây là cơ hội rất tốt để liên ngành triển khai và tổ chức các hoạt động, các phong trào để chào mừng đại hội. Vì vậy, hội CCB và đoàn thanh niên các cấp cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng, khơi dậy trong đoàn viên thanh niên khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước. Hội viên CCB bằng uy tín, kinh nghiệm của bản thân cần làm tốt hoạt động phối hợp, giúp đỡ những thanh niên chậm tiến, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương. Liên ngành tiếp tục triển khai sâu rộng, hiệu quả các nội dung của chương trình phối hợp; kịp thời đánh giá tình hình hoạt động của các cấp hội CCB và đoàn thanh niên để đưa ra những biện pháp phù hợp, linh hoạt nhằm áp dụng chương trình phối hợp một cách hiệu quả. Hội CCB và đoàn thanh niên cần tăng cường xây dựng tổ chức đoàn, hội ngày càng trong sạch, vững mạnh. Hội viên CCB phải phát huy tinh thần gương mẫu trong việc giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho thanh niên; đoàn viên thanh niên không ngừng rèn luyện, học tập và noi theo, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh. Hiện tỉnh đang triển khai xây dựng nhiều công trình trọng điểm, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn hội CCB và đoàn thanh niên các cấp cùng chung tay vào cuộc tích cực tuyên truyền, vận động để hội viên, đoàn viên và nhân dân đồng thuận, hưởng ứng thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Tại hội nghị, 5 tập thể được nhận bằng khen của UBND tỉnh, 60 tập thể, cá nhân được liên ngành vinh danh vì có những đóng góp tích cực trong việc thực hiện chương trình phối hợp.

Cũng tại hội nghị, Hội CCB tỉnh và Tỉnh đoàn Thái Bình đã tổ chức ký kết nội dung phối hợp liên ngành giai đoạn 2022 - 2027.

Tiến Đạt