Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến dự và tặng hoa cho các thầy thuốc.
Phát biểu khai mạc chương trình, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chúc mừng các thầy thuốc, các nhà khoa học có công trình khoa học – kỹ thuật đã được ứng dụng thành công để cứu chữa bệnh nhân. Bộ trưởng khẳng định: Trong nhiều năm qua, song song với việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe người dân, ngành Y tế luôn chú trọng công tác nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật cao. Nhờ vậy, y học Việt Nam đã đạt được một số thành tựu ngang tầm với y học của khu vực và thế giới, trong đó, đã chữa được nhiều bệnh hiểm nghèo. Ngành Y tế Việt Nam ngày càng được quốc tế đánh giá cao, đặc biệt là các chính sách y tế dành cho người nghèo và cận nghèo được triển khai hiệu quả; mạng lưới y tế xã, thôn bản là mô hình được nhiều nước học tập.
Bộ trưởng mong rằng, thời gian tới, để tiếp tục thực hiện các kỹ thuật cao vào điều trị và chăm sóc sức khỏe cho người dân, ngành Y tế cần tới sự giúp đỡ, hỗ trợ tích cực hơn nữa của các cơ quan, doanh nghiệp và các tập thể, cá nhân… Nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), năm nay, Bộ Y tế đã công bố và và biểu dương các thành tựu y, dược nổi bật thuộc 13 lĩnh vực như: Ghép đa tạng từ người chết cho não (Bệnh viện Hữu nghị Việt- Đức); Nghiên cứu sản xuất vắc xin cúm A/H5N1 và cúm A/H1N1 (Công ty vắc xin và sinh phẩm số 1); thiết lập công nghệ sản xuất vắc xin cúm A/H1N1/09 theo chuẩn WHO-GMP ở Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế; ghép tế bào gốc tạo máu điều trị các bệnh máu (Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư); ứng dụng tế bào gốc điều trị các bệnh máu (Bệnh viện Truyền máu và Huyết học TP.HCM)… Đây là tâm huyết của các cá nhân, tập thể trong ngành y đã dày công nghiên cứu, ứng dụng thành công, đem lại niềm vui, sự sống cho người bệnh, mang lại niềm tự hào cho ngành y học Việt Nam.
Tại Chương trình giao lưu nghệ thuật “Thành tựu y học – Quyền được nhìn thấy” , các đại biểu đã được giao lưu với các thầy thuốc, các nhà khoa học có các công trình khoa học – kỹ thuật đã ứng dụng thành công trong thực tiễn; được xem phóng sự về thành tựu y học của ngành Y tế trong những năm qua. Tham gia chương trình còn có nhiều ca sỹ, nghệ nghệ sỹ với nhiều ca khúc ca ngợi đất nước và con người Việt Nam./.
Theo TTXVN A Hoàng