Di chuyển hài cốt các Anh hùng liệt sĩ về nơi an táng.

Đầu tháng 10, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ truy điệu và an táng 10 HCLS tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ, do Đội tìm kiếm, quy tập HCLS Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tìm kiếm, quy tập trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Bá Lê - Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập HCLS Sư đoàn 968 cho biết: Từ ngày 23-8 đến 27-9, nhận được thông tin của người dân, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương xác minh, khảo sát và tổ chức tìm kiếm, quy tập được 10 HCLS tại thôn Mai Trung, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ. Các HCLS tìm thấy được bọc trong tăng, chôn ở độ sâu 1m; có xương, răng cùng nhiều di vật như: Cúc áo, bút kim tinh màu xanh, đai thắt lưng bộ đội… Hiện, Đội đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục thu thập thông tin, củng cố hồ sơ để xác định, danh tính, thân nhân các liệt sĩ.

Tại buổi lễ, các đại biểu dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Hải Minh