Từ thông tin của ông Trần Hữu Quang ở thôn Mỹ Tường, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, Đội Tìm kiếm, quy tập HCLS Sư đoàn 968 (Quân khu 4) phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đối chiếu, xác minh nguồn tin và tìm kiếm cất bốc được 1 HCLS ở khu vực ven sông Hiếu, thuộc thôn Tân Định, xã Cam Thành.

Hài cốt được bọc trong bao gạo màu xanh, chôn cất ở độ sâu 60cm, đã bị sạt lở một phần, có nhiều mảnh xương ống vỡ vụn cùng các di vật gồm: 1 sợi dây điện thông tin, 2 vỏ đạn 12,7mm, 1 vỏ đạn K53; 1 vỏ đạn K56; 1 thìa nhỏ màu trắng, 3 mảnh bom nhỏ... Hiện HCLS vẫn chưa xác định được danh tính.

Qua nắm bắt thông tin từ các nhân chứng trên địa bàn, vào khoảng năm 1972 đến năm 1975, có 4 đồng chí hy sinh được chôn cất tại khu vực nói trên nhưng không rõ tên họ và đơn vị. Hiện nay, Đội Tìm kiếm, quy tập HCLS Sư đoàn 968 đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Từ những thông tin trên, để góp phần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan, đơn vị, CCB và nhân dân cả nước, ai biết về danh tính liệt sĩ trên, xin báo về Sư đoàn 968 hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Ngân Hà