Năm 2013 là năm chủ điểm

Thực hiện Chương trình phối hợp của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Cựu Chiên Binh Việt Nam về tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2012 – 2017. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Thường trực Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng chương trình phối hợp với nhiều nội dung phong phú, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác tăng cường bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và ý thức cảnh giác cách mạng cho thanh thiếu niên.

Bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, các sự kiện, các ngày lễ lớn diễn ra trên địa bàn của tỉnh, Thường vụ tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã đề ra nội dung, chương trình hoạt động cụ thể, phù hợp với từng thời kỳ, có chủ điểm của từng tháng và tuần lễ. Đặc biệt năm 2013, tỉnh đoàn Hà Tĩnh xác định là năm chủ điểm của công tác giáo dục truyền thống cho ĐVTN. Thường vụ tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền với nội dung phong phú, hình thức sinh động. Từ Ban thường vụ đến các tổ chức đoàn cơ sở đều có nội dung hoạt động chuyên đề hàng tháng, hàng tuần, hàng quý thiết thực, bổ ích. Nội dung tập trung vào việc tuyên truyền cho thế hệ trẻ sống có lý tưởng, ước mơ, hoài bão, có niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, có hiểu biết về pháp luật, trên cơ sở đó xung kích hoàn thành tốt nhiệm vụ và sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ khi được giao phó. Thường vụ tỉnh đoàn đã phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo sinh hoạt tới từng cơ sở, các khối cơ quan, đơn vị, trường học. Nội dung được sàng lọc phù hợp với từng đôi tượng, từng khu vực nông thôn, thành thị, để đoàn viên thanh niên phấn đấu thực hiện theo sự phân công nhiệm vụ của mình. Tỉnh đoàn chỉ đạo các cơ sở tổ chức các hoạt động gắn liền với nhiệm vụ chính trị của địa phương, gắn với các sự kiện lịch sử, các ngày lễ lớn quan trọng. Như: dịp kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26/3, tập trung tuyên truyền chủ đề tuổi trẻ với tình yêu quê hương, đất nước, sẵn sàng lên đường nhận mọi nhiệm vụ . Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, phối hợp với các cấp hội CCB trong tỉnh tổ chức các buổi giao lưu, nói chuyện truyền thống với chủ đề: Truyền thống yêu nước anh dũng quật cường trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của các thế hệ cha anh, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam; đồng thời tổ chức cho ĐVTN hành hương về các địa chỉ đỏ như: Dâng hương tại khu lưu niệm Bác Hồ; Di tích lịch sử Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ngã ba Đồng Lộc, Khu mộ cố TBT Trần Phú, cố TBT Hà Huy Tập; khu lưu niệm anh hùng Lý Tự Trọng. ![](/Pictures/2013/Tháng 9/1-15/Khác/1913-thi4.jpg) ĐVTN hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo 45 năm chiến thắng Đồng Lộc – Điểm nhấn quan trọng

Trong chuỗi hoạt động của tuổi trẻ Hà Tĩnh năm 2013, thì “ Kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc – khúc tráng ca bất tử “ là điểm nhấn quan trọng trong công tác giáo dục truyền thống. Sự hy sinh của 10 nữ anh hùng TNXP Ngã ba Đồng Lộc khi tuổi đời còn rất trẻ, đã trở thành huyền thoại lịch sử, là bài học về sự hy sinh cho tổ quốc, cho nhân dân. Thực hiện chỉ thị của TƯ Đoàn, của Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã chỉ đạo triển khai tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, coi đây là điểm nhấn quan trọng trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Các cấp bộ Đoàn tổ chức sinh hoạt Đoàn chủ điểm tháng 7 “Chào mừng kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 – 24/7/2013); tri ân anh hùng, liệt sĩ nhân kỷ niệm 66 năm ngày TBLS (27/7/1947 – 27/7/2013)” với nhiều hình thức sinh động, hành hương về thăm viếng Khu di tích lịch sử TNXP Ngã ba Đồng Lộc; thăm hỏi, tặng quà cho thân nhân các anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh, cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn; làm sạch, đẹp nghĩa trang liệt sĩ, Đài tưởng niệm Liệt sĩ tại các địa phương, cơ sở. Thông qua các hoạt động này nhằm ôn lại truyền thống hào hùng chống giặc, giữ nước của nhân dân ta, đặc biệt là tinh thần anh dũng, quật cường và những chiến thắng oanh liệt của các thế hệ cha anh trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước. ![](/Pictures/2013/Tháng 9/1-15/Khác/1913-thi.JPG) Đoàn TN khối DN khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng mỏ sắt Thạch Khê Hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, được triển khai sâu rộng, toàn tỉnh đã trao tặng được 6.675 suất quà với tổng trị giá hơn 01 tỷ đồng cho thân nhân các anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh, cựu TNXP, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tính riêng trong tuần lễ “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” (Từ 20/7 – 27/7) đã trao tặng được 1.079 suất quà với tổng trị giá hơn 367 triệu đồng cho thân nhân các anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh, cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn; đặc biệt, trong buổi tối ngày 26/7, tại Lễ “Thắp nến tri ân” tổ chức đồng loạt trong toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trao tặng 120 suất quà với tổng trị giá 48 triệu đồng. Hầu hết các cơ sở Đoàn đã có sự nỗ lực trong kêu gọi nguồn lực để tổ chức các hoạt động; tiêu biểu như đơn vị Đức Thọ đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, các ngành, đơn vị liên quan tổ chức hoạt động quy mô lớn và đã kêu gọi được 183 triệu đồng gây quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn đã tổ chức 9 đợt khám, cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho 1.675 đối tượng; tổ chức 6 đợt hiến máu tình nguyện và đã thu được 783 đơn vị máu; khởi công xây dựng 06 nhà tình nghĩa với tổng trị giá 220 triệu đồng. Các hoạt động vệ sinh môi trường, làm sạch, đẹp nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, thăm hỏi, động viên các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, … được đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên tích cực tham gia.

Từ những hoạt động tri ân “ Đền ơn đáp nghĩa “; “ Uống nước nhớ nguồn “, ĐVTN càng biết quý trọng hơn sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh cho độc lập tự do của dân tộc, càng biết gìn giữ, phát huy và tô thắm thêm trang sử vàng truyền thống.

Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9, Thường vụ tỉnh đoàn đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu niên về nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và ngày Quốc khánh 2/9; những bài học kinh nghiệm về giành và giữ chính quyền cách mạng; những thành quả vĩ đại của Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong 68năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho tuổi trẻ toàn tỉnh. Đợt sinh hoạt này nhằm vào chủ điểm: tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn.

Tiếp bước truyền thống

Trong các hoạt động của năm chủ điểm 2013, tỉnh đoàn Hà Tĩnh còn tổ chức Hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng trong toàn tỉnh và đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp đoàn viên, thanh niên trên các lĩnh vực. Cũng trong dịp này, các cấp bộ Đoàn đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Tô thắm màu cờ Tổ quốc” và đã quyên góp, trao tặng được hơn 7.000 lá cờ và nhiều phần quà cho các cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Dương và ngư dân tại các địa phương vùng biển của tỉnh Hà Tĩnh.

Bên cạnh giáo dục truyền thống, tỉnh đoàn Hà Tĩnh còn chú trọng giáo dục pháp luật, trong đó tập trung giáo dục an toàn giao thông cho đoàn viên thanh niên. ![](/Pictures/2013/Tháng 9/1-15/Khác/1913-thi2.jpg) Nhận cờ của BCH Tư đoàn Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Xuân Hung, UVBTV T.Ư Đoàn, Bí thư tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho biết: “ Hà Tĩnh hiện có 160.000 ĐVTN, sinh hoạt ở 654 cơ sở đoàn với 4.825 Chi đoàn. Tuổi trẻ Hà Tĩnh rất tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng của cha ông, sự hy sinh của các thế hệ đi trước luôn là bài học quý giá cho thế hệ trẻ hôm nay phấn đấu, học tập và cống hiến. Nhờ làm tốt công tác giáo dục truyền thống nên thời gian qua, tuổi trẻ Hà Tĩnh luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều tập thể điển hình như huyện đoàn Đức Thọ, Can Lộc, Cẩm Xuyên; đoàn Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng, sở Công an; đoàn khối các cơ quan cấp tỉnh, khối Doanh nghiệp …Nhiều tấm gương tiêu biểu như đoàn viên Lê Quang Dũng ( phòng chống ma túy BĐBP), Nguyễn Trường Thi ( cảnh sát điều tra sở CA ), Trần Văn Sang ( sở GGĐT ) và mới đây nhất là tấm gương đoàn viên Võ Anh Đức ( trường chuyên Hà Tĩnh ) đoạt giải cao nhất cuộc thi Olimpic toán quốc tế. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tổ chức giáo dục truyền thống với nội dung thiết thực, hình thức phù hợp với tưng đối tượng, từng khu vực, đặc biệt chú trọng lực lượng đoàn viên TN đang làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo”

Lê Anh Thi