Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng động viên thanh niên lên đường nhập ngũ tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.

Hướng tới ngày hội giao quân, thời gian qua, nhiều đoàn thể chính trị-xã hội, hội đồng nghĩa vụ quân sự phường, xã trên địa bàn TP Đà Nẵng đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên và biểu dương tinh thần các đoàn viên, thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Cùng với hoạt động gặp gỡ, các phường, xã tổ chức vận động xã hội hóa để hỗ trợ liên hoan và tặng quà thanh niên trúng tuyển (khoảng 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/người); nhiều tổ chức, cơ quan, hội, đoàn thể đã trích quỹ, quyên góp tiền, vật chất hỗ trợ gia đình có thanh niên nhập ngũ...

Các phường, xã còn triển khai nhiều nội dung, hình thức phong phú nhằm “tiếp sức” cho thanh niên, như: Giao lưu văn hóa, văn nghệ; diễn đàn thanh niên; hái hoa dân chủ; kể chuyện truyền thống; mời đại diện các gia đình có con em nhập ngũ tham quan đơn vị quân đội...

Những hoạt động nêu trên đã góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, bồi dưỡng lý tưởng, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ hiểu đúng, tự hào và trân trọng truyền thống cách mạng của quê hương trung dũng, kiên cường. Qua đó giúp thanh niên nhập ngũ nêu cao trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, xác định trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; rèn luyện ý chí, quyết tâm của tuổi trẻ, không ngại khó, không ngại khổ, cống hiến sức trẻ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng góp phần xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, bằng sự vào cuộc của các cấp, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội của TP Đà Nẵng nói riêng, các địa phương trong cả nước nói chung đã và đang khẩn trương triển khai các nội dung, biện pháp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân cả về số lượng lẫn chất lượng, bảo đảm đúng thời gian, an toàn tuyệt đối.

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc vĩ đại của dân tộc, đã có nhiều phong trào, khẩu hiệu hành động cách mạng của tuổi trẻ như: "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", "Tòng quân giết giặc, lập công", "Ba sẵn sàng", "Năm xung phong"... Hàng triệu thanh niên ưu tú hăng hái lên đường nhập ngũ, trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần quan trọng làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên luôn là lực lượng xung kích đi đầu...

Chính vì vậy, các cấp, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, chu đáo hơn các chế độ, chính sách cho quân nhân tại ngũ và gia đình quân nhân; làm tốt chính sách hậu phương quân đội, bởi đây là một trong những yếu tố giúp các thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

VĨNH LỘC (QĐND)