Trong buổi họp khẩn về tình hình phòng, chống Covid-19 sáng 30-5, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng toàn thành phố.

Trước mắt, thành phố sẽ triển khai lấy mẫu ngay tất cả các đơn vị bầu cử, tổ công tác bầu cử ở nhưng nơi có các thành viên Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng tham gia bầu cử. Tuy nhiên, lực lượng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) và trung tâm y tế các quận, huyện sẽ không đủ, vì vậy, Chủ tịch UBND Thành phố mong muốn Trường đại học Y dược TP Hồ Chí Minh và Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch phối hợp cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) tổ chức các tổ lấy mẫu xét nghiệm, cố gắng một ngày lấy ít nhất 50 nghìn mẫu xét nghiệm.

Các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao lấy mẫu xét nghiệm tất cả các công nhân. Các quận, huyện có tổ an toàn Covid-19 phải cùng tham gia thực hiện. Ở những nơi diễn biến phức tạp phải có tổ ứng phó khẩn cấp tham gia.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, hôm qua thành phố đã lấy hơn 50 nghìn mẫu xét nghiệm. Thành phố dự kiến kích hoạt công suất làm sao để phát hiện nhanh các ca mắc, sớm kiểm soát dịch. Lực lượng chức năng cố gắng tập trung lấy mẫu vào ban ngày, chỉ lấy ban đêm nếu có tình huống phát sinh.

PV