Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng đã họp nghiệm thu công trình thủy điện Sơn La. Theo báo cáo của chủ đầu tư EVN, công trình tới thời điểm nghiệm thu đã được xây dựng đúng thiết kế kỹ thuật. Hồ chứa đã tích nước hai mùa đủ đến mực nước dâng bình thường.

Đại diện EVN cho biết, toàn bộ 6 tổ máy đã hoàn thành. Các hệ thống thiết bị phụ, trạm bơm tiêu cạn đã vận hành được hai năm. Thiết bị xả sâu hoạt động và không có hiện tượng bất thường. Hội đồng nghiệm thu Nhà nước đồng ý cho thủy điện Sơn La tích nước từ tháng 5/2012.

Theo đại diện tư vấn - Viện thiết kế thủy công Matxcơva, đơn vị này đã kiểm tra độ tin cậy an toàn và ổn định của thủy điện Sơn La, xác định tất cả chỉ tiêu đều vượt quá hệ số an toàn của công trình. Về những vết nứt đã được ghi nhận, tư vấn khẳng định "không ảnh hưởng gì tới độ bền của đập".

Phía tư vấn Nga đưa ra một vài lưu ý như phía hầm ngang bên bờ trái còn có một chút vật liệu chảy ra theo nước; cần sớm khôi phục mạng lưới đo địa chấn cục bộ ở vùng lòng hồ và khi hạ thấp dần mực nước hồ chứa nên tiếp tục xử lý các vết rỏ rỉ.

Đại diện tổ chuyên gia của Hội đồng, ông Huỳnh Bá Kỹ Thuật đánh giá, địa chất nền của thủy điện Sơn La đã đáp ứng yêu cầu thiết kế đủ điều kiện đưa vào vận hành. Bê tông đáp ứng tất cả mẫu đúc, mẫu khoan đạt và vượt yêu cầu thiết kế. Các vết nứt được chủ đầu tư và tư vấn, các chuyên gia, hội đồng nghiệm thu đề ra biện pháp hữu hiệu khắc phục.

Thay mặt Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, Chủ tịch Hội đồng, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng khẳng định, thủy điện Sơn La là công trình trọng điểm quốc gia không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà có vị trí rất quan trọng, việc bảo đảm an toàn được đặt lên hàng đầu.

Công tác khảo sát thiết kế, tư vấn được đặc biệt quan tâm nên đã có những thông số chính xác. Các đơn vị thi công công trình thủy điện Sơn La đều có bề dày kinh nghiệm thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng đã tập trung hết sức để thực hiện công trình. Việc hoàn thành sớm 3 năm đã làm lợi 2 tỷ USD cho đất nước.

Bộ trưởng Dũng cũng cho rằng, tổ chuyên gia đã đồng ý thống nhất cao về an toàn đập cho thấy công trình bảo đảm đáp ứng yêu cầu thiết kế, đủ điều kiện đưa vào vận hành khai thác sử dụng.

Tuy nhiên, để bảo đảm công trình vận hành tốt, chủ đầu tư cần tiếp tục theo dõi an toàn đập, khắc phục bổ sung thiết bị quan trắc, lập hồ sơ quan trắc và xây dựng bộ tiêu chuẩn về an toàn đập của riêng công trình thủy điện Sơn La; đồng thời mở rộng khai thác các giá trị về du lịch, nuôi trồng thủy sản… tận dụng vị thế của công trình lớn này.

Quỳnh Anh (TH)