Thay mặt Báo Cựu chiến binh Việt Nam, đồng chí Nguyễn Duy Tường, Tổng biên tập đã báo cáo khái quát nhiệm vụ của Báo Cựu chiến binh Việt Nam với đồng chí Thứ trưởng.
Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vinh vui mừng trước những bước phát triển mới của Báo Cựu chiến binh Việt Nam, nhất là những đổi mới về nội dung và hình thức của Báo đã cập nhật hơn, gần gũi hơn, thiết thực hơn với bạn đọc. Nhiều chuyên mục, nhiều bài viết nêu được vấn đề, có tính phản biện và cũng thông tin cho bạn đọc toàn diện hơn, sâu hơn và khách quan, chân thực hơn. Báo đã giữ vững được tôn chỉ mục đích, không chạy theo thị hiếu tầm thường. Báo được Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân tin cậy. Đồng chí nói “Tôi thường xuyên theo dõi và đọc báo Cựu chiến binh Việt Nam. Tôi thấy trong những năm gần đây Báo có những đổi mới rất đúng và rất trúng nên được bạn đọc, nhất là đối tượng bạn đọc là CCB yêu mến, tin cậy, tìm đọc. Điều đó có ý nghĩa sống còn với mỗi tờ báo...”.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh vai trò, vị trí rất quan trọng của lực lượng CCB Việt Nam trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Báo CCB là cơ quan ngôn luận, tiếng nói của CCB Việt Nam. Mà tiếng nói của CCB Việt Nam chính là tiếng nói của các quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam ở vị trí mới, trận tuyến mới. Chính vì thế Báo CCB Việt Nam phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, ra sức học hỏi, cập nhật thông tin để làm tròn được chức năng, nhiệm vụ vẻ vang của mình.

Đồng chí cho rằng Báo CCB Việt Nam phải lớn mạnh hơn nữa, phát hành rộng rãi hơn nữa để “Tiếng nói của CCB Việt Nam” đến được với đông đảo bạn đọc hơn. Đồng chí cũng mong muốn Báo phải luôn luôn giữ vững tôn chỉ mục đích, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ để thông tin đúng, thông tin đủ. Không chỉ làm chức năng thông tin Báo còn phải tổ chức, phổ biến đường lối chính sách của Đảng đến với bạn đọc, mà trước hết bạn đọc là CCB cả nước. Đồng thời Báo là cầu nối đưa tiếng nói của CCB – tiếng nói của cơ sở đến với Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân. Dành chủ yếu thời gian đến thăm Báo, đồng chí thông báo, cung cấp thông tin, tình hình trong nước, khu vực và thế giới; thông tin về hoạt động đối ngoại của Quân đội, cũng như đường lối đối ngoại của Đảng ta kể cả với “các nước láng giềng” và bạn bè truyền thống…
Đồng chí cho rằng trong đối ngoại, cũng như đối nội bao giờ cũng đan xen giữa thời cơ và thách thức. Tình hình chung của thế giới đúng như Nghị quyết XI của Đảng đã nhận định: Hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng sẽ có những diễn biến phức tạp mới, tiềm ẩn nhiều bất trắc khó lường… các yếu tố đe doạ an ninh phi truyền thống, tội phạm công nghệ cao trong các lĩnh vực tài chính - tiền tệ, điện tử - viễn thông, sinh học, môi trường... còn tiếp tục gia tăng… Cục diện thế giới đa cực ngày càng rõ hơn, xu thế dân chủ hoá trong quan hệ quốc tế tiếp tục phát triển nhưng các nước lớn vẫn sẽ chi phối các quan hệ quốc tế! Đối với nước ta nói riêng và một số nước trong khối ASEAN nói chung còn nổi lên những vấn đề phức tạp hơn, tiềm ẩn những yếu tố khó lường hơn trước tình trạng tranh chấp chủ quyền biển đảo của một số nước. Tình hình đòi hỏi Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta phải hết sức bình tĩnh, tỉnh táo để đấu tranh, giải quyết trên cơ sở luật pháp quốc tế, bằng biện pháp hòa bình. Không để bị động, không để bất ngờ, nhưng cũng không mắc mưu địch. Muốn vậy phải bám sát đường lối đối ngoại của Đảng là: Độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương hóa và đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại với tinh thần Việt Nam muốn là bạn của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển.
Gần đây Quân đội ta tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc chính là thiết thực triển khai, thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng. Tiến trình tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc thì đã được Bộ Quốc phòng chuẩn bị từ nhiều năm trước và tháng 5 vừa qua, chúng ta đã chính thức làm lễ ra mắt Trung tâm gìn giữ hòa bình, với sự chứng kiến của nhiều quan chức quốc tế, trong đó đặc biệt là có Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách hỗ trợ thực địa gìn giữ hòa bình, bà Ameerah Haq. Các cơ quan Liên Hợp Quốc đều đánh giá cao Việt Nam đã chuẩn bị rất tích cực, chu đáo và nghiêm túc cho tiến trình này. Chúng ta cũng xác định đây là một trong những cơ hội để thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng thế giới, tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, đặc biệt là bản Hiến pháp mà chúng ta mới sửa đổi vào năm 2013 và phía Liên Hợp Quốc cũng rất tin tưởng là lực lượng của Việt Nam sẽ làm việc tốt…
Sau khi đề câp đến những thuận lợi, thách thức trong nước giai đoạn từ nay đến năm 2020, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh đến nhiệm vụ củng cố quốc phòng trong tình hình mới với tư duy mới. Đồng chí cho rằng củng cố quốc phòng không đồng nghĩa với mua sắm vũ khí, mà phải xây dựng được “thế trận lòng dân” tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; có kế sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa… để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong mọi tình huống. Lắng nghe ý kiến đề xuất của cán bộ, phóng viên Tòa soạn, đồng chí Thứ trưởng sẵn sàng ủng hộ và tạo điều kiện để giúp đỡ Báo có những thông tin cần thiết phục vụ cho công tác tuyên truyền được kịp thời, đầy đủ hơn.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam thay mặt Trung ương Hội CCB Việt Nam cảm ơn đồng chí Thứ trưởng đã dành thời gian đến thăm và cung cấp, định hướng nhiều thông tin bổ ích cho Báo CCB Việt Nam. Đồng chí Phó chủ tịch Hội cũng biểu dương Báo CCB Việt Nam và căn dặn Báo tiếp tục cải tiến đổi mới để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao – xứng đáng là “tiếng nói của cựu chiến binh Việt Nam”./.

Tin Huy Thiêm

Ảnh Hoàng Linh