Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: Dương Giang

Chiều 13-5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Xuân Cầu; kiểm tra, khảo sát các công trình trọng điểm tại thành phố Hải Phòng, nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13-5-1955/13-5-2023) và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2023.

Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh; Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; đại sứ một số nước tại Việt Nam.

Mô hình “lãnh đạo công, quản trị tư” cần nhân rộng

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Xuân Cầu có tổng diện tích 752ha, tọa lạc tại khu vực cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng; có tổng vốn đầu tư 11.100 tỷ đồng. Công ty Cổ phần đầu tư Xuân Cầu - Lạch Huyện là nhà đầu tư của dự án. Dự kiến dự án hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2025; giai đoạn 2 vào năm 2030 và giai đoạn 3 vào năm 2033, sau khi đi vào hoạt động sẽ thu hút khoảng 40.000 – 50.000 lao động.

Dự án được thiết kế đầy đủ công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kết nối giao thông, tiện ích công cộng, các công trình phụ trợ đảm bảo môi trường, phòng, chống cháy, nổ, các dịch vụ liên quan khác phục vụ hoạt động của Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan. Nằm trong khu vực quy hoạch Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và được định hướng xây dựng khu vực phi thuế quan nên các dự án đầu tư hoạt động trong Khu công nghiệp và phi thuế quan Xuân Cầu sẽ được hưởng ưu đãi đầu tư ở mức cao nhất.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ nhắc lại 2 lần thăm, làm việc với Hải Phòng trong thời gian ngắn vừa qua; vui mừng nhận thấy những vấn đề mà Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ trong các lần thăm, làm việc trước đều đã được triển khai hiệu quả. Điều đó, chứng minh nguyên lý “đã đi phải đến, đã làm phải xong, đã giải quyết phải được việc; khó khăn ở đâu thì tập trung giải quyết ở đó, trên tinh thần đã hứa phải làm, đã cam kết phải thực hiện, đã thực hiện phải có kết quả thực tế”.

Thủ tướng cho biết, hiện các thành viên Chính phủ đi khắp cả nước để làm việc với các địa phương, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy các động lực tăng trưởng là đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu. Qua thực tiễn, đang nổi lên một số nhóm khó khăn, vướng mắc liên quan tới đất đai, thủ tục đầu tư, chuyển đổi đất rừng, đất lúa; Hải Phòng cần tích cực tham gia xử lý các khó khăn, vướng mắc này.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội là một trong ba đột phá chiến lược, nhất là phát triển hạ tầng giao thông đường bộ, cảng biển, khu công nghiệp, khu phi thuế quan, được Đảng, Nhà nước quan tâm và đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị và những cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển.

Cùng với đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết về phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, Nghị quyết về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thông qua các nghị quyết nhằm thúc đẩy mạnh mẽ khu vực tam giác phát triển Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.

“Hải Phòng là địa phương được Nhà nước đầu tư cao nhất trong các tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Hồng, song đóng góp của Hải Phòng cho đất nước còn hạn chế. Vì vậy Hải Phòng phải bứt phá để tương xứng với sự quan tâm, đầu tư và với vị trí, vai trò của cả vùng và đất nước”, Thủ tướng chỉ rõ.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương Hải Phòng và Công ty Xuân Cầu đã triển khai dự án Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Xuân Cầu, là dự án đầu tư theo hướng xanh, số, thông minh; là mô hình lãnh đạo công, quản trị tư. Đây là bước đi đúng hướng, cần nhân rộng.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các ban, bộ, ngành Trung ương và UBND thành phố Hải Phòng cần hỗ trợ, tạo điều kiện tốt đa cho dự án triển khai hiệu quả, tiếp tục phát huy tinh thần cải cách, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá; cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính; tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để dự án triển khai đúng tiến độ và hiệu quả nhằm xây dựng một khu công nghiệp kiểu mẫu; khu phi thuế quan đạt tiêu chuẩn quốc tế hiện đại.

Thủ tướng bày tỏ mong được chứng kiến Việt Nam có nhiều khu phi thế quan, có nhiều trung tâm mua sắm lớn, có đầy đủ các dịch vụ phục vụ khách du lịch đến Việt Nam làm việc, du lịch, vui chơi, ăn nghỉ, mua sắm…, nhất là trong bối cảnh hiện nay thị trường thế giới đang bị thu hẹp.

“Ngoài trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cũng phải nghiên cứu, xây dựng các khu phi thuế quan, các trung tâm mua sắm gắn với du lịch, hiện đại, thông minh, phù hợp thông lệ quốc tế”, Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát dự án đầu tư xây dựng-kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN và Khu phi thuế quan Xuân Cầu. Ảnh: Dương Giang

Thủ tướng mong muốn nhà đầu tư Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Xuân Cầu nỗ lực vươn lên mạnh mẽ, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, áp dụng quản trị thông minh, tiến tiến, hoạt động đúng pháp luật, ngày càng phát triển ổn định, lành mạnh; sánh vai, cạnh tranh lành mạnh với các khu công nghiệp do nước ngoài đầu tư như các khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP)… Đặc biệt, Hải Phòng và Công ty Xuân Cầu phải tập trung phát triển nhà ở cho công nhân, góp phần thực hiện đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tới năm 2030.

“Tinh thần là ủng hộ đổi mới sáng tạo của tất cả các chủ thể, mong Hải Phòng phát triển đột phá, các bộ, ngành ủng hộ, Hải Phòng chia sẻ với cả nước; các doanh nghiệp phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững, đúng pháp luật, đi đúng hướng vào phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành, thành phố Hải Phòng đã thực hiện nghi thức khởi công dự án Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Xuân Cầu.

Xây dựng cảng biển thông minh, quản trị hiện đại

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã kiểm tra tình hình thi công xây dựng các bến số 3, 4, 5, 6 của Cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng.

Cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng do Tập đoàn Hateco là chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 9.000 tỷ đồng. Công trình được khởi công tháng 7-2022, đến nay, các hạng mục như thiết kế, thi công nền, thi công bãi, cầu đã bảo đảm đúng tiến độ đề ra, phấn đấu hoàn thành công trình trọng điểm quốc gia này và khai thác trong năm 2024.

Khi hoàn thành, các bến cảng 5, 6 có thể tiếp nhận tàu container có sức chở từ 18 nghìn đến 20 nghìn Teus cập bến làm hàng an toàn. Như vậy, các bến này không chỉ đủ điều kiện tiếp nhận các tàu container lớn chuyên tuyến chạy tới Bắc Mỹ, mà còn bảo đảm khả năng tiếp nhận các tàu container cỡ lớn chạy tới châu Âu. Trong khi đó, 2 bến số 3 và 4 có thể tiếp nhận tàu có sức chở 160 Teus.

Khảo sát, kiểm tra thi công và tặng quà cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công công trình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thường xuyên đôn đốc, kiểm tra giám sát, động viên công nhân trên công trường tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, tranh thủ thời tiết, đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thi công, phấn đấu hoàn thành dự án sớm hơn so với kế hoạch.

Cùng với đó, phải đảm bảo chất lượng, kỹ-mỹ thuật công trình; tránh đội vốn bất hợp lý; đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động; bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai; tuân thủ đúng thiết kế, xây dựng cảng thông minh, quản lý bằng công nghệ số, quản trị hiện đại, đẩy mạnh tự động hóa, xây dựng cảng xanh, cảng sạch.

Thủ tướng cũng yêu cầu các ngân hàng nghiên cứu giảm lãi suất cho các doanh nghiệp. Thành phố Hải Phòng đảm bảo về nguyên vật liệu phục vụ dự án; bảo đảm anh ninh, trật tự trong khu vực; phối hợp với các bộ, ngành xem xét, sớm triển khai xây dựng hệ thống giao thông, các dịch vụ kho bãi, logistics, kết nối toàn bộ hệ thống cảng biển trong khu vực nhằm phát huy hiệu quả khi các bến cảng đưa vào khai thác.

Hoàn thành Nhà ga T2, Cảng Hàng không Cát Bi trong 1 năm

Cũng trong chiều 13-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công Nhà ga hành khách T2, Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi.

Theo Quyết định số 803/QĐ-TTg, ngày 8-7-2022 của Thủ tướng Chính phủ, Nhà ga hành khách T2 - cảng hàng không quốc tế Cát Bi được đầu tư, xây dựng với mục tiêu đáp ứng công suất khai thác 5 triệu hành khách/năm; có tổng mức đầu tư hơn 2.405 tỷ đồng, bằng nguồn vốn góp của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Sau khi được đầu tư xây dựng, nhà ga hành khách T2 sẽ là nhà ga khai thác quốc nội và nhà ga hành khách T1 sẽ đóng vai trò là nhà ga khai thác quốc tế là chủ yếu của cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Dự kiến, dự án sẽ được khởi công vào tháng 11-2023, hoàn thành vào tháng 5-2025, tuy nhiên, hiện đang khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

Sau khi nghe báo cáo và thị sát thực địa, Thủ tướng chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với thành phố Hải phòng, các bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai và hoàn thành các thủ tục với các cơ quan quản lý để sớm phê duyệt Dự án làm cơ sở triển khai công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế; hoàn thành công tác thiết kế, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công để lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng; quản lý quá trình triển khai Dự án bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực và đội vốn bất hợp lý.

Thủ tướng yêu cầu thành phố Hải Phòng cần mạnh dạn, chủ động nghiên cứu đầu tư một số công trình trong sân bay như đường băng, khắc phục khó khăn về cơ chế, chính sách, miễn là không được để xảy ra tham ô, tham nhũng, tiêu cực; đề nghị thành phố Hải Phòng trình phương án tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, vận dụng làm như công trình ở sân bay Tân Sơn Nhất, trong quý III-2023 phải xong thủ tục; Bộ Quốc phòng và Hải Phòng hoàn thành công tác bàn giao đất trong quý III tới, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam phải hoàn thành xây dựng công trình trong 1 năm.

TTXVN