Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu dự lễ.

Tối 23-7, tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca bất diệt".

Chương trình do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-1947/27-7-2022), kỷ niệm 60 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-1962/5-9-2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18-7-1977/18-7-2022).

Cùng dự có Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; đại diện Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, thân nhân các gia đình liệt sĩ và đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao 20 căn nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Anh Sơn. Ảnh: TTXVN

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản hùng ca bất diệt” với sự tham gia của hơn 300 diễn viên chuyên nghiệp và khối quần chúng khắc họa hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn những cống hiến, hy sinh to lớn của đồng bào, chiến sĩ đối với tổ quốc, từ đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc và trân trọng công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ và những người có công với đất nước.

 Chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca bất diệt".

“Bản hùng ca bất diệt” không chỉ đơn thuần là chương trình nghệ thuật, mà còn là biểu hiện của văn hóa tri ân, là khúc tráng ca kính dâng lên các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ.

Tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao 20 căn nhà tình nghĩa; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao 75 suất quà tặng các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Anh Sơn.

Trước đó, trong chiều 23-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào; tới thăm, tặng quà động viên ông Bùi Đức Đôn, cán bộ tiền khởi nghĩa, đảng viên 75 năm tuổi Đảng, hiện đang sinh sống tại thôn 1, xã Thạch Sơn, Anh Sơn; thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ Nguyễn Sỹ Việt tại thôn 4, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Tin, ảnh: HOA LÊ