Vệ tinh viễn thông Yamal-402 được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur tại Kazakhstan. Vài giờ sau các chuyên gia phát hiện vệ tinh không bay tới quỹ đạo dự kiến. Họ dự đoán một lỗi trong tên lửa đẩy Proton-M đã gây nên sự cố, AFP đưa tin.

“Vào ngày 9/12, trong quá trình bay lên vũ trụ, vệ tinh Yamal-402 đã tách khỏi tên lửa đẩy sớm 4 phút so với kế hoạch”, Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) thông báo.

Roscosmos nói thêm rằng họ vẫn kiểm soát vệ tinh và đang tìm cách khắc phục sự cố sau khi phát hiện vệ tinh vẫn hoạt động bình thường.

Đây là thất bại mới nhất của Nga trong những vụ phóng vệ tinh, phi thuyền lên vũ trụ. Hồi tháng 8, hai vệ tinh viễn thông của Nga cũng không thể bay tới quỹ đạo dự kiến do trục trặc ở động cơ đẩy phụ.

Vệ tinh Yamal-402 được sản xuất theo yêu cầu của tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga. Nhiệm vụ của nó là cung cấp dịch vụ viễn thông cho Nga, Tây Âu, Đông Âu, Trung Đông và Bắc Phi.

Quỳnh Anh (TH)