Trong những ngày tháng 5 lịch sử, chúng tôi cùng các CCB Tỉnh Nghệ An hòa trong dòng người tấp nập về thăm quê Bác. Con đường dẫn về làng Sen rộng rãi thoáng mát, hai bên đường rợp cờ đỏ sao vàng, người xe tấp nập, lúa vàng rực “ đôi bờ phi lao “ càng làm cho quê Bác như một bức tranh tuyệt đẹp của một miền quê no ấm. Thiếu tướng Nguyễn Phong Phú, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An vui mừng thông báo: suốt mấy tháng qua tất cả các cấp hội, hội viên CCB Nghệ An tổ chức nhiều phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là đã tổ chức sơ kết 3 năm cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “, đã chọn ra được hơn 200 tập thể và cá nhân tiêu biểu, xứng đáng là những nhân tố điển hình đại diện cho hơn 15 vạn CCB tỉnh Nghệ An về báo công với Bác. Còn ông Trần Minh Dung, Chủ tịch Hội CCB huyện Nam Đàn thì phấn khởi cho biết: Để lập thành tích kỷ niệm 120 năm ngày sinh nhật Bác và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, gần 2 tháng nay, hơn 7552 hội viên CCB của 36 tổ chức cơ sở Hội đã ký kết giao ước thi đua làm nhiều việc tốt, trong đó nổi bật nhất là giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nói chuyện truyền thống cho thê hệ trẻ, phong trào "Hũ tiết kiệm CCB" mua quà tặng các đối tượng chính sách… Nhiều CCB nêu gương sáng Anh “ Bộ đội Cụ Hồ “ như CCB Nguyễn Văn Bảy năm nay đã 73 tuổi vấn hăng hái làm xóm trưởng, Bí thư chi bộ vùng giáo, vận động cả xóm làm đường giao thông nông thôn, nhờ “ khéo vận động “ và tranh thủ được sự ủng hộ của Ban hành giáo xứ, linh mục, động viên bà con quyên góp làm được 10 km đường làng phong quang sạch đẹp. Đặc biệt ông tích cực vận động con cháu sinh đẻ có kế hoạch, mỗi gia đình chỉ có 2 con và gia đình ông đã gương mẫu thực hiện noi theo. Nhờ đó 5 năm qua ( 2005 - 2010 ) xóm ông không có gia đình nào sinh con thứ 3. Ông Bảy được UBND tỉnh tặng Bằng khen và 2 lần được đi dự hội nghị điển hình tiên tiến ở Trung ương về CCB gương mẫu, giỏi về tuyên truyền vận động sinh đẻ có kế hoạch. CCB Nguyễn Xuân Huy ở Nam Xuân bị thương trong chiến đấu, bị cắt một phần cột sống, phải đi bằng 2 nạng gỗ, đã vượt lên trong khó khăn, tự học sữa chữa điện, điện tử, rồi mở các lớp dạy sữa chữa điện tử cho con em CCB trong xã và thanh niên trong vùng, tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động là con em CCB, để lại niềm cảm phục sâu sắc trong lòng dân hình ảnh người thương binh “ tàn mà không phế “. CCB Lê Văn Vinh ở xã Nam Cường bị địch bắt tra tấn dã man, vẫn một lòng kiên trung với Đảng, không hề khai báo, bị địch cắt cả hai chân, về quê trên chiếc xe lăn, hàng ngày ông đi nói chuyện truyền thống đánh giặc và kể chuyện những năm tháng hoạt động đầy khó khăn gian khổ của Bác Hồ cho thanh thiếu niên, gieo vào lòng thế hệ trẻ những nét đẹp truyền thống của lớp cha ông và tình yêu quê hương đất nước. Nghị lực của ông Vinh được cả huyện Nam Đàn biết đến. Bốn đứa con của ông đều là những học sinh giỏi của huyện Nam Đàn và nay đã tốt nghiệp Đại học, đang công tác trong các đơn vị doanh nghiệp làm ăn khá có tiếng của cả nước. Rất nhiều, rất nhiều CCB trên quê hương Bác đã dũng cảm, dám xả thân vì nước vì dân trong kháng chiến, nay trở về đời thường họ cũng là những người bình dị, luôn vượt khó đi lên, không hề ỷ lại, họ chính là những tấm gương ngời sáng trong việc đi đầu thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “. Nhờ đó, 100% Hội cơ sở đạt TSVM, trong đó có 80% đạt TSVM xuất sắc, trên 90% hội viên gương mẫu và gia đình văn hóa.
Dẫu còn rất nhiều khó khăn vất vả nhưng CCB huyện Nam Đàn đã vâng theo lời Bác, thực hiện phong trào “ lá lành đùm lá rách “, quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lụt và ủng hộ nhân dân Cu Ba số tiền 302,7 triệu đồng, ủng hộ quỹ trẻ thơ đền ơn đáp nghĩa 691 triệu đồng, tặng 134 sổ tiết kiệm cho thương binh nặng gần 30 triệu đồng, ủng hộ quỹ khuyến học và nạn nhân chất độc da cam 235 triệu đồng, giúp đỡ gia đình hội viên CCB nghèo 106 triệu đồng. Tham gia hàng trăm buổi nói chuyện truyền thống cho 2. 950 lượt đoàn viên thanh niên, xây dựng củng cố 8 cơ sở đoàn yếu kém, bồi dưỡng 157 đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng. Đến nay CCB toàn huyện có 299 trang trại, trong đó có 122 trang trại có thu nhập từ 50 triệu đồng trở lên, có 5 công ty TNHH, 17 tổ hợp sản xuất dịch vụ, 30 hộ trồng rừng có diện tích từ 5 - 10 ha, có 380 hộ có phương tiện vận tải ô tô, máy đa chức năng, máy cơ khí, dịch vụ sản xuất kinh doanh. Ngoài vay vốn ở NHCS, Hội còn huy động vốn nội lực cho nhau vay không lấy lãi để phát triển sản xuất 26,5 tỷ đồng, giải quyết cho 14.272 lượt hội viên vay để xóa đói giảm nghèo, nên tỷ lệ hộ nghèo hiện nay chỉ còn 1,2%, phấn đấu năm 2010 không còn tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên CCB.
Với những thành tích đó, Hội CCB huyện Nam Đàn đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng HCLĐ hạng Ba, 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 3 bằng khen của TW Hội CCB Việt nam và nhiều phần thưởng cao quý khác… Đó chính là niềm vinh dự và tự hào của những CCB trên quê hương Bác Hồ. Mỗi cán bộ, hội viên luôn tu dưỡng phấn đấu, quyết tâm làm nhiều việc tốt để góp phần xây dựng quê hương Bác ngày càng giàu đẹp.

  • Ảnh đầu bài: CCB về thăm quê Bác.*

    Bài và ảnh: Anh Thi - Văn Đình