Trung tâm Kiểm soát không gian Trung Quốc cho biết, Hằng Nga 2 giảm tốc độ lần thứ ba, cũng là lần cuối, ở độ cao 1.825 km so với mặt trăng vào lúc 11h17 sáng qua (theo giờ địa phương). Hiện tại nó bay cách bề mặt của mặt trăng 100 km và sẽ sớm thực hiện các nghiên cứu khoa học.

Tàu Hằng Nga 2 được phóng lên vũ trụ bởi tên lửa đẩy Trường Chinh 3C hôm 1/10 tại trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên. Theo dự kiến tàu sẽ tới quỹ đạo mặt trăng sau 5 ngày.

Đây là lần lần thứ hai Trung Quốc phóng phi thuyền không người lái lên mặt trăng, song là lần đầu tiên tàu vũ trụ nước này bay thẳng lên vệ tinh của trái đất. Hằng Nga 2 sẽ thử nghiệm các thiết bị phục vụ việc đổ bộ lên mặt trăng. Cuối tháng 10, con tàu sẽ bay cách bề mặt của mặt trăng khoảng 15 km để chụp ảnh độ nét cao những vị trí thích hợp cho việc đổ bộ lên mặt trăng trong tương lai.

Quỳnh Anh (TH)