Đồng chí Hoàng Mạnh Cường - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội DNCCB T.P Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Hội CCB và Doanh nhân, CCB T.P Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp hoạt động giữa hai tổ chức năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.

Qua báo cáo tại Hội nghị, cũng như ý kiến phát biểu của các đồng chí Lê Như Đức - Chủ tịch Hội CCB thành phố, Hoàng Mạnh Cường - Chủ tịch Hội DNCCB và các đại biểu đều khẳng định, phối hợp giữa hai Hội có ý nghĩa quyết định đến chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi bên.

Hội CCB thành phố phối hợp và tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp CCB mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư trong và ngoài nước. Tuyên truyền, vận động hội viên và các tầng lớp nhân dân sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp CCB; tích cực thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; giúp đỡ hội viên thực hiện tốt phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; tạo điều kiện để thành lập chi hội doanh nhân tại các quận,huyện, thị xã chưa có chi hội doanh nhân...

Cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, hai Hội phối hợp chặt chẽ trong hoạt động tình nghĩa như: Tặng quà nhân dịp lễ, Tết cho đối tượng chính sách, Người có công, hộ nghèo; hỗ trợ xây Nhà tình nghĩa cho hội viên CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; ủng hộ nhân dân bị thiên tai, công tác phòng, chống dịch…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Cường cho biết: Hội doanh nhân CCB T.P Hà Nội là tổ chức của những CCB làm doanh nghiệp. Do đó, Hội luôn xác định, giữa Hội Doanh nhân với các cấp Hội CCB thành phố là mối quan hệ đặc biệt, nghĩa tình, luôn gắn bó mật thiết.

Với sự chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp Hội, Hội DNCCB thành phố đạt được nhiều kết quả tốt. Với 149 hội viên, sinh hoạt ở 20 chi hội, 11 chi bộ trong doanh nghiệp đều đạt trong sạch, vững mạnh. Hiện nay, tổng doanh thu đạt hàng chục nghìn tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 40.000 lao động, mức lương bình quân 6 triệu đồng/người/tháng. Tiêu biểu như: Công ty TNHH TM và DV Hiền Lê, Công ty TNHH TM và DV Thạch Bàn, doanh nghiệp tư nhân Lộc Hà, Công ty CP đầu tư phát triển đô thị Thăng Long, Công ty CP DVTM Xuất nhập khẩu Nam Á, Công ty CP xây dựng và sản xuất Việt Cường... Trong phòng, chống dịch Covid 19, Hội tuyên truyền, tổ chức thực hiện đầy đủ quy định 5K trong doanh nghiệp, không để cơ sở nào bùng phát dịch. Ủng hộ công tác phòng, chống dịch; Quỹ Vắc-xin; “Chương trình triệu phần quà đại đoàn kết”; đồng bào miền Trung bị bão lũ; Quỹ “Vì người nghèo”… hàng tỷ đồng và nhiều lương thực, thực phẩm, dụng cụ y tế… Tích cực vận động các nhà tài trợ giúp đỡ Hội CCB thành phố làm Nhà tình nghĩa và tặng sổ tiết kiệm cho hội viên khó khăn với kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Đặc biệt, Hội Doanh nhân liên hệ với BTL Hải quân xin được làm bia sứ Bát Tràng cho 6 liệt sĩ hy sinh ở Trường Sa, dịp 27-7 đưa về quê hương các tỉnh: Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Thuận và tặng 6 sổ tiết kiệm cho các gia đình liệt sĩ.

Đồng chí Hoàng Mạnh Cường chia sẻ: “Thông qua các hoạt động phối hợp giữa hai Hội, các DNCCB đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, bám sát các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Trong quá trình phối hợp các hoạt động, hai Hội tạo nên hình mẫu tiêu biểu của CCB, doanh nhân CCB về trách nhiệm và hiệu quả trong công tác từ thiện xã hội, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp ủy chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao”.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Như Đức - Chủ tịch Hội CCB T.P Hà Nội khẳng định: “Công tác phối hợp hoạt động thời gian qua giữa Hội CCB và Hội DNCCB thành phố đã đi vào chiều sâu với nhiều hoạt động phong phú, tích cực hiệu quả cao. Hai Hội thường xuyên trao đổi, thông tin kịp thời đặt ra các mục tiêu cụ thể từng thời kỳ để phối hợp hoạt động…”.

Tại Hội nghị, hai Hội thống nhất: Tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức ngày càng phát triển bền vững. Để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong công tác phối hợp giữa hai Hội, Thường trực Hội CCB thành phố thống nhất chủ trương, chỉ đạo các quận, huyện, thị Hội bố trí đồng chí Chi hội trưởng hoặc Chi hội phó Chi hội DNCCB của các quận, huyện, thị xã tham gia Ban Chấp hành Hội CCB các quận, huyện, thị xã, nhiệm kỳ 2022-2027, theo Công văn số 935/CV-CCB, ngày 19-5-2022 của Hội CCB T.P Hà Nội về việc bố trí cán bộ DNCCB vào BCH Hội CCB các quận, huyện, thị xã. Đây được xem là nội dung cốt lõi thể hiện công tác phối hợp hoạt động của hai Hội đã đi vào chiều sâu như đồng chí Lê Như Đức khẳng định.

Vũ Minh