Cuộc thi do Ban chỉ đạo quốc gia 1.000 năm Thăng Long và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Dự Hội thu có ông Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Cuộc thi bắt đầu nhận bài từ ngày 11/10/2009 đến 31/8/2010. Cuộc thi đã thu hút 3.273.479 bài dự thi của đoàn viên, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân, trong đó Hà Nội có số bài dự thi cao nhất với hơn 700.000 bài… Các sản phẩm tham dự cuộc thi được trình bày với hình thức phong phú, đa dạng, thể hiện sự sáng tạo, tâm huyết của tác giả. Ban Tổ chức đã giới thiệu bài dự thi có số lượng trang dày nhất là hơn 1.000 trang của tác giả Nguyễn Thị Thủy, chi đoàn Đài truyền thanh Thị xã Từ Sơn và tác giả Chu Thị Hồng Ánh – Giáo viên trường THCS Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh. Người dự thi cao tuổi nhất là cụ Vũ Duy Bính, 100 tuổi ở Hà Nội, người dự thi nhỏ tuổi nhất là em Ngô Hoàng Khánh Văn lớp 2E trường tiểu học Mai Động, Hà Nội và các học sinh lớp 2 trường Tiểu học Đông Ngàn (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh)…. Đặc biệt ấn tượng là với một số tác phẩm dự thi như: bài dự thi in trên hình Rồng cao 2,2 m – dài 28m của Đoàn TN Công ty Cavico Việt Nam; bài dự thi của ông Steven Tait người Canada làm trên nón lá; bài dự thi được in trên khổ giấy A0 của Đoàn cơ sở Trung đoàn BB38, Quân khu V…

Lễ tổng kết trao giải Cuộc thi tìm hiểu “Thăng Long – Hà Nội nghìn năm Văn hiến và Anh hùng” dự kiện sẽ được tổ chức trong khuôn khổ của Đại lễ.

Nhằm động viên và khích lệ Đoàn viên thanh niên có những hành động thiết thực, sáng tại chào mừng Thủ đô nghìn năm tuổi, Ban Bí thư Trung ương Đoàn chính thức phát động 30 ngày cao điểm tuổi trẻ cả nước hướng về Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội với khẩu hiệu “Sức trẻ Việt Nam hướng về Thủ đô 1000 năm Văn hiến và Anh hùng”.

Các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ cả nước hướng vào các nội dung chủ yếu như: tăng cường giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tuyên truyền, quảng bá giới thiệu các giá trị văn hóa, lịch sử 1000 năm văn hiến và Anh hùng; thẩm định, gắn biển, bình chọn và giới thiệu 1000 công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại lễ.

Hoàng Linh