Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Sáng 25-4, tại Hà Nội, Ban liên lạc truyền thống Sư đoàn 316, Quân khu 2 (khu vực Hà Nội) tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (1-5-1951/1-5-2021).

* Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Tổng Tham mưu trưởng QĐNN Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân khu 2 và các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2; Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm, Trưởng ban liên lạc truyền thống Sư đoàn 316, nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt cùng các đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo sư đoàn, các Anh hùng LLVT, cựu chiến binh sư đoàn qua các thời kỳ.

 Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm phát biểu tại buổi gặp mặt.

Sư đoàn 316 được thành lập ngày 1-5-1951 tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, sau thắng lợi Chiến dịch Biên giới. Sau ngày thành lập, Sư đoàn 316 đã có mặt chiến đấu trên khắp các chiến trường, từ chiến tranh giải phóng đến chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, tham gia các chiến dịch lớn và hàng ngàn trận đánh… lập nên nhiều chiến công vang dội.

Tại buổi gặp mặt, các cựu chiến binh của Sư đoàn tại khu vực Hà Nội đã cùng ôn lại truyền thống Anh hùng với những chiến công đặc biệt xuất sắc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm nhấn mạnh: Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Sư đoàn 316 đã tham gia hầu hết các chiến dịch như: Biên giới, Hòa Bình, Hoàng Hoa Thám, Tây Bắc, Thượng Lào, Đông Xuân 1953-1954, đỉnh cao là Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, do yêu cầu của nhiệm vụ giải phóng miền Nam, ngay từ những năm đầu của cuộc kháng chiến, các đơn vị của Sư đoàn vừa phối hợp cùng quân và dân Tây Bắc đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ, vừa sẵn sàng làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Lào. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, Sư đoàn được chọn là lực lượng chủ yếu đánh trận mở màn then chốt Buôn Ma Thuật tiến tới giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước.

Nối tiếp tinh thần đó, ngày nay, trong công cuộc đổi mới đất nước, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy và Bộ tư lệnh Quân khu 2, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 đang ra sức phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng sư đoàn ngày càng trưởng thành vững mạnh về mọi mặt.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, Sư đoàn 316 đã vinh dự đón nhận nhiều danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước như: Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân; Huân chương Quân công hạng Nhất; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Giải phóng hạng Nhất do Bộ chỉ huy tối cao Quân giải phóng nhân dân Lào trao tặng; nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng...

QĐND