Theo đó, Nghị định quy định 17 loại hành vi vi phạm trong lĩnh vực PCBLGĐ như: đánh đập, xâm hại sức khỏe, hành hạ, ngược đãi thành viên gia đình bằng cách gây thương tích bằng hung khí, không chăm sóc nạn nhân trong thời gian bị chấn thương do bạo hành… Với các hành vi này, pháp luật quy định phạt hành chính từ 1- 2 triệu đồng/hành vi.

Mức phạt thấp nhất từ 100 nghìn đồng và tối đa là 2 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình hoặc cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý, thông qua việc phát tán tư liệu thuộc bí mật đời tư của thành viên gia đình…

Quỳnh Anh (TH)