Tới dự buổi lễ có các đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ; Nguyễn Thị Bình, nguyên Uỷ viên TƯ Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước; đại diện sứ quán các nước và tổ chức quốc tế đến từ Lào, Iran, Vê-nê-xu-ê-la, Nhật Bản, Tổ chức UNICEF...;đại diện các ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và Hà Nội, các nhà tài trợ, đông đảo các phóng viên trong nước và ngoài nước...

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh-Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/ đi ô xin Việt Nam cho biết, hậu quả của cuộc chiến tranh hoá học mà quân đội Mỹ tiến hành ở Việt Nam trong các năm 1961-1971 đã để lại hậu quả rất nặng nề cho môi trường và con người Việt Nam. Đến nay, trên toàn Việt Nam có khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, trong đó có 3 triệu người là nạn nhân của chất độc da cam / đi ô xin; cuộc sống của họ hết sức nghèo khổ, bệnh tật giày vò hành hạ hàng ngày...Bên cạnh các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế đã và đang hết sức giúp đỡ các nạn nhân khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Việc Bộ Nội vụ cấp phép thành lập Quỹ nạn nhân chất độc da cam/ đi ô xin Việt Nam trực thuộc Hội nạn nhân chất độc da cam/ đi ô xin Việt Nam sẽ góp phần to lớn vào việc huy động tập trung các nguồn lực xã hội trong nước và ngoài nước để chăm lo giúp đỡ các nạn nhân , giúp họ giảm bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, hoà nhập với cộng đồng. Tại các quyết định được công bố cho biết, ông Nguyễn Văn Rinh- Chủ tịch Hội VAVA đảm đương chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, Ông Trần Xuân Thu- Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VAVA đảm nhận chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ và là Giám đốc Quỹ...Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội nạn nhân chất độc da cam/ đi ô xin Việt Nam kiêm Giám đốc Quỹ Trần Xuân Thu cho biết, Trong Chương trình hành động của Quỹ, sẽ tổ chức Tháng cao điểm giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/ đi ô xin Việt Nam từ ngày 10-8 đến 10-9 hàng năm , khơi dậy và phát huy truyền thống tương thân tương ái , uống nước nhớ nguồn của toàn xã hội , nêu cao tinh thần tự nguyện ủng hộ theo khả năng của mình, làm cho cuộc vận động trở thành công việc thường xuyên của toàn xã hội. Trong đợt I, phấn đấu xây dựng 55 trung tâm nuôi dưỡng , 550 ngôi nhà tình thương, 1.100 suất học bổng và tìm việc cho 1.100 con em nạn nhân với trị giá 60 tỷ đồng; đợt hai xây dựng 110 trung tâm, 1.100 nhà tình thương,2.200 suất học bổng , 2.200 việc làm, xây dựng 3 trung tâm điều dưỡng cho nạn nhân ở ba miền, xây dựng một bệnh viện...cho nạn nhân chất độc da cam/ đi ô xin; phấn đấu đến năm 2020 đạt mức vận động Quỹ từ 200 đến 250 tỷ đồng...

Cũng tại buổi lễ, các nhà tài trợ và góp vốn vào Quỹ là Hội nạn nhân chất độc da cam/ đi ô xin Việt Nam, Tổng công ty thông tin di động Viettel, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, Tổng công ty Rượu bia nước giải khát, Hội Phụ nữ Việt Nam... đã trao tặng Quỹ tổng số tiền hơn 4,3 tỷ đồng. Lãnh đạo Quỹ nạn nhân chất độc da cam/ đi ô xin Việt Nam cũng đã trao cho đại diện Hội nạn nhân chất độc da cam/ đi ô xin ba tỉnh Thái Bình, Quảng Ngãi, Đồng Nai mỗi tỉnh 500 triệu đồng để tiến hành xây dựng Trung tâm điều dưỡng cho nạn nhân chất độc da cam / đi ô xin ở các địa phương này.

Lê Doãn Chiêu