Thượng tướng Đỗ Căn và đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên (điểm cao 468, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên).

Ngày 21-7, Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn tổ chức dâng hương, viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên; Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên (tại điểm cao 468, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên); thăm, tặng quà Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Hà Giang và một số đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Quân khu 2, tỉnh Hà Giang và huyện Vị Xuyên.

Tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, trong không khí trang nghiêm, thành kính, Thượng tướng Đỗ Căn cùng đoàn công tác đã kính cẩn nghiêng mình dâng lên các Anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi thắm, thắp nén nhang thơm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ biên cương của Tổ quốc.

Dịp này, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Đỗ Căn trao 50 tỷ đồng của Bộ Quốc phòng (nguồn kinh phí do một số doanh nghiệp trong quân đội đóng góp) hỗ trợ tỉnh Hà Giang tu bổ, mở rộng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, đồng thời đề nghị tỉnh Hà Giang sử dụng hiệu quả, thiết thực nguồn kinh phí, nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Trong chương trình, Thượng tướng Đỗ Căn đến thăm, trao quà của Bộ Quốc phòng tặng cán bộ, nhân viên Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Hà Giang. Thượng tướng Đỗ Căn biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ thời gian qua trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời yêu cầu lãnh đạo Quân khu 2 và cấp ủy, chính quyền địa phương, tạo mọi điều kiện tốt nhất bảo đảm cho đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dịp này, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu 2 trao 30 suất quà (mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng) tặng 30 gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Tin, ảnh: DUY THÀNH