Chiều 18-2, Đảng ủy, BTL Quân khu 7 tổ chức họp mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo các Tỉnh, Thành ủy, các cơ quan báo chí trên địa bàn Quân khu. Đến dự buổi họp mặt có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP.Hồ Chí Minh; Ban tuyên giáo, Sở TT-TT các tỉnh, thành phố; Đại diện các cơ quan Thông tấn, báo chí  trên địa bàn Quân khu.

Năm 2021, với nhiều hình thức phối hợp hiệu quả, chủ động, sáng tạo giữa Quân khu 7 với Ban Tuyên giáo các Tỉnh, Thành ủy; các cơ quan thông tấn, báo chí đã bám sát tình hình, nhiệm vụ, tuyên truyền, phản ánh một cách toàn diện hoạt động của LLVT Quân khu: Thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Ngay khi dịch bùng phát LLVT Quân khu là đơn vị đầu tiên triển khai nhanh nhất với 10.000 bộ đội chủ lực, hơn 80.000 DQTV cùng với lực lượng của Bộ Quốc phòng và các ngành chức năng xung phong vào tâm dịch; thành lập 1.052 điểm cách ly, 03 bệnh viện dã chiến; thành lập khoa điều trị Covid-19 với hơn 2000 giường bệnh, thu dung hơn 16.000 ca…

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại buổi họp mặt

Phát biểu tại buổi họp mặt, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đã trân trọng cám ơn Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban tuyên giáo các địa phương, các cơ quan Thông tấn, Báo chí đã luôn đồng hành, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Quân khu, tuyên truyền có hiệu quả các sự kiện chính trị lớn. Góp phần to lớn, giáo dục, nâng cao ý thức quốc phòng trong nhân dân, tuyên truyền làm sáng đẹp hình ảnh anh “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị các cơ quan Thông tấn, Báo chí cần mở rộng và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phản ánh về hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; phản ánh kịp thời đời sống sinh hoạt của bộ đội làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; những mô hình mới, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến..

Năm 2022, tăng cường phối hợp tuyên truyền về kết quả xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị; tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết, chỉ thị của Đảng’ Pháp luật Nhà nước về “Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí” tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ, LLVT Quân khu; Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật Nhà nước; Chỉ thị, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Quân khu 7 và các Tỉnh, Thành ủy về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh”, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 trao Bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền

Nhân dịp này, Tư lệnh Quân khu 7 tặng Bằng khen cho 37 tập thể và 42 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền các hoạt động của LLVT Quân khu.

Quốc Khánh