Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Nhơn Trạch Lê Thành Mỹ cùng ban chỉ đạo 515 tỉnh và huyện đưa các hài cốt liệt sĩ về khu vực tập kết

Theo thông tin từ ông Dương Văn Tẩu (sinh năm 1968), vào ngày 12-3, trong lúc ông đào ao làm đùm tôm tại khu Gò Cát, ấp Bàu Bông, xã Phước An, Nhơn Trạch đã phát hiện 2 bộ hài cốt được bọc trong túi vải dù bộ đội, có tăng võng kèm theo đang nghi là liệt sĩ thuộc Trung đoàn 10 Đặc công Rừng Sác.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng động viên đoàn tìm kiếm hài cốt liệt sĩ vào chiều 13-3

Ngay sau khi phát hiện, ông Tẩu đã báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương và huyện Nhơn Trạch.

Đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó ban chỉ đạo 515 tỉnh chỉ đạo buổi tìm kiếm vào sáng 13-3

Nhận được tin báo, Ban Chính sách (Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh), Ban CHQS H.Nhơn Trạch, Phòng LĐ-TBXH huyện và xã Phước An đã có mặt tại hiện trường để xác minh và tổ chức cất bốc, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Đến 16 giờ 30 ngày 13-3, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Nai và H.Nhơn Trạch đã mở rộng tìm kiếm, phát hiện và cất bốc thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số được phát hiện và cất bốc đến lúc này lên 21 bộ hài cốt liệt sĩ.

Theo thông tin từ người dân, nơi đây trước là chiến trường của đơn vị thuộc Trung đoàn 10 Đặc công Rừng Sác đóng quân và tổ chức các trận tiến công đánh địch.

Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo đội tìm kiếm quy tập tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm ở xung quanh khu vực này. Khi hoàn thành công việc cất bốc, quy tập, cơ quan chức năng sẽ thực hiện giám định, xác minh danh tính cụ thể theo quy định.

Đại điện Ban chỉ đạo 515 Quân khu 7, tỉnh Đồng Nai và huyện Nhơn Trạch thắp hương viếng các liệt sĩ vừa tìm kiếm được

Chiều cùng ngày, đồng chí Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tìm kiếm. Trao đổi tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng vô cùng xúc động khi chứng kiến lực lượng tìm kiếm đã nỗ lực cất bốc, đưa các bác, các chú về hương khói tại các nghĩa trang liệt sĩ quê hương.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, cán bộ và lực lượng tìm kiếm thật cẩn thận, tỉ mỉ, với tinh thần tận tâm, trách nhiệm cao nhất, thể hiện đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, mở rộng phạm vi tìm kiếm, đưa được các liệt sĩ về với quê hương đất mẹ…

Tin, ảnh: Nguyệt Hà