Hưởng ứng phong trào:” “ khuyến học, khuyến tài” của ngành giáo dục phát động , từ năm 2006 đến nay, hàng năm cứ sắp bước vào năm học mới, ông Vui lại dành dụm số tiền khoảng 500.000đồng do trồng hoa và bán cây cảnh đến từng nhà các em ở trong khu đã trúng tuyển vào các trường Đại học, cao đẳng thăm hỏi, chúc mừngvà tặng mỗi em 40.000 đồng để mua dụng cụ học tập. Số tiền tuy ít ỏi nhưng cũng góp phần nhỏ bé vào sự phấn đấu của các em.

Ông Vui còn là thành viên trong hội khuyến học của dòng họ Nguyễn. Các buổi phát phần thưởng của dòng họ cho các cháu học sinh giỏi và xuất sắc, ông đều có mặt để động viên và chia vui với tinh thần cởi mở. Có lẽ vậy mà hai con của ông đều thành đạt: cháu trai Nguyễn Hồng Phong, tốt nghiệp Đại học công nghiệp, hiện là Phó giám đốc nhà máy xi măng huyện Yên Bình; cháu gái là Nguyễn Thị Hồng Lưu, tốt nghiệp cao đẳng nghề, đang làm ở xí nghiệp may mặc thị xã Yên Bái.

Công tác Hội