Ngoài các hoạt động công tác xã hội, CCB Vũ Thị Minh còn nhận làm thêm tại nhà.

Sau 32 năm góp sức xây dựng Hội phụ nữ huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, CCB Vũ Thị Minh nghỉ hưu với thành tích là tấm Huân chương Lao động hạng Ba. Bà con thôn Lời, xã Cao Xá, huyện Tân Yên rất quý trọng bà - người nữ Bí thư Chi bộ trung hậu, đảm đang, hết lòng tận tụy với công việc xã hội.

CCB Vũ Thị Minh sinh năm 1957, nhập ngũ năm 1974 vào Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Năm 1978, bà chuyển ngành về Hội Phụ nữ huyện Tân Yên, để rồi trở thành Chủ tịch Hội vào năm 1996.

Năm 2010, bà nghỉ hưu. Năm 2015, bà được bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Lời. Khi đó, Chi bộ thôn Lời có 11 đảng viên thì 8 đồng chí tuổi đã cao, nhiều năm Chi bộ không phát triển được đảng viên mới. Đúng thời điểm đó, Huyện ủy có chủ trương phát triển Đảng hướng vào những trưởng, phó thôn trẻ tuổi. Bí thư chi bộ Vũ Thị Minh đã phát hiện đối tượng phát triển Đảng và trực tiếp gặp gỡ tuyên truyền, giáo dục; phân công đảng viên phụ trách và giao nhiệm vụ để thử thách… Bằng sự tâm huyết và các biện pháp tích cực, đến nay Chi bộ kết nạp được 4 đảng viên mới đều là trưởng, phó thôn và trưởng các đoàn thể.

Bí thư Vũ Thị Minh đặc biệt quan tâm tự tới sự đoàn kết và chấp hành quy chế dân chủ để tạo nên sự đồng thuận. Sự nhường nhịn, khiêm tốn, gương mẫu đi đầu của đảng viên được phát huy. Đến năm 2021, Chi bộ liên tục đạt 5 năm vững mạnh xuất sắc. Những lần được chi bộ, chính quyền tôn vinh, Bí thư Vũ Thị Minh luôn khiêm tốn, coi đó là trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên.

Thời gian đầu còn kiêm cả Trưởng ban công tác Mặt trận, bà Minh rất coi trọng quan điểm sử dụng con người phải đi đôi với bồi dưỡng. Kể cả cầm tay chỉ việc, đôi khi còn tổ chức sinh hoạt mẫu, viết báo cáo mẫu… Thế rồi các đoàn thể mạnh hẳn lên, tạo được sức mạnh của hệ thống chính trị.

Trong chiến dịch cứng hóa đường giao thông, Bí thư Vũ Thị Minh cùng lãnh đạo thôn xây dựng phương án đóng góp, làm điểm từng đoạn, tuyên truyền rộng rãi, họp bàn dân chủ để tháo gỡ mọi khó khăn. Bằng các biện pháp gặp mặt các tổ liên gia, các thành phần yếu kém để làm dân vận. Kết quả đã thống nhất được mức đóng góp 5 triệu đồng/nhân khẩu và hoàn thành 100% đường thôn với chiều dài 4,2km.

Bí thư Vũ Thị Minh cũng chủ trì xây dựng Nghị quyết về xây dựng khu trung tâm văn hóa bằng biện pháp xã hội hóa là chính. Bà thảo thư ngỏ gửi tới con em trong thôn làm ăn xa xứ; vận động đảng viên, gia đình cán bộ đi đầu. Bằng các giải pháp đó, năm 2019, khu trung tâm văn hóa trị giá 1 tỷ đồng được đưa vào sử dụng.

Sau 7 năm CCB Vũ Thị Minh làm Bí thư chi bộ, thôn Lời trở thành thôn dẫn đầu trong xã về phong trào Nông thôn mới và đạt Làng văn hóa sáng, xanh, sạch, đẹp. Bí thư Vũ Thị Minh được đi dự giao lưu điển hình tiêu biểu của phong trào học tập và làm theo Bác do Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức năm 2018 tại Hà Nội.

Tới nhà CCB Vũ Thị Minh khi sáng sớm, tôi thấy bà đã miệt mài cắt chỉ những bộ quần áo may sẵn nhận về làm để thêm thu nhập. Bà bảo: “Làm việc để chống lão hóa. Sáng ra, tôi còn tổ chức cho Chi hội Phụ nữ nhặt cỏ đường hoa định kỳ” - bà còn kiêm cả Chi hội trưởng phụ nữ.

Về với đời thường, CCB Vũ Thị Minh vẫn hăng say công việc xã hội để góp sức xây dựng quê hương. Ở tuổi 65, bà vẫn hoạt bát, linh lợi; sẵn sàng làm bất cứ việc nhà hay xã hội. Năm 2021, bà được khen đảng viên 5 năm liền đạt xuất sắc và cán bộ dân vận khéo về vận động gây Quỹ Covid.

Nguyễn Tiến Lộc