Người dân xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa giúp các hộ gia đình bị ảnh hưởng lợp lại mái nhà.

Đêm 14 và rạng sáng 15-4, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra mưa rào và dông gây thiệt hại nặng cho người dân địa phương.

Riêng khu vực các huyện phía bắc của tỉnh là Na Hang, Chiêm Hóa, Lâm Bình có mưa vừa, mưa to kèm gió giật. Theo báo cáo nhanh, tại huyện Chiêm Hóa dông lốc đã làm 94 nhà dân bị tốc mái, hàng trăm ha hoa màu bị hư hại. Cụ thể, có ba nhà dân bị đổ sập hoàn toàn (xã Hà Lang 1, xã Tri Phú 1, xã Linh Phú 1 nhà); 91 nhà dân bị tôc mái (xã Kim Bình chín nhà, xã Hà Lang hai nhà, xã Trung Hà năm nhà, xã Linh Phú một nhà, xã Tri Phú 42 nhà, xã Kiên Đài một nhà, xã Yên Lập 14 nhà, xã Ngọc Hội 16 nhà, xã Phúc Thịnh một nhà). Dông lốc cũng khiến nhà hiệu bộ, nhà để xe của Trường tiểu học xã Tri Phú bị tốc mái.

Mưa lớn kèm dông, lốc đã vùi lấp hơn 13 ha lúa ở các xã Yên Lập, Kiên Đài, Tân An, Hùng Mỹ. Hơn 107 ha ngô bị gãy đổ, trong đó: Xã Kiên Đài tám ha, Yên Lập 10 ha, xã Xuân Quang 46 ha, xã Kim Bình 2,2 ha, xã Phúc Thịnh 22,3 ha, xã Tân An 12 ha, xã Hùng Mỹ bảy ha.... Ba ha cây keo ở xã Kiên Đài, Thị trấn Vĩnh Lộc; 18 ha cây chuối tại xã Kim Bình và 0,17 ha Dưa Lê tại xã Hùng Mỹ bị gãy đổ, hư hại. Sáu cầu tạm dân sinh bị cuốn trôi tại xã Kiên Đài.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra UBND huyện Chiêm Hóa chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cơ quan phụ trách xã xuống cơ sở nắm tình hình và phối hợp với UBND các xã bị thiệt hại hướng dẫn nhân dân khẩn trương khắc phục thiệt hại, huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.

HẢI CHUNG