Từ lâu, trên các tuyến đường xung quang khu vực cầu vượt Sóng Thần trên QL1A, thuộc địa bàn phường An Bình (T.P Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và phường Bình Chiểu (T.P Thủ Đức,

T.P Hồ Chí Minh), có nhiều xe ô tô, nhất là những chiếc xe đầu kéo container dừng đỗ tuỳ tiện chiếm dụng lòng lề đường, gây cản trở, mất an toàn giao thông (ảnh). Việc dừng đỗ để sửa chữa, bơm xăng dầu, hay các nhu cầu chính đáng khác…, mà có đặt bảng biển, đèn tín hiệu “cảnh báo” để người đi đường nhận biết thì không có gì đáng nói; đằng này không ít chủ nhân của những chiếc xe lại không hề đặt bảng biển, đèn tín hiệu “cảnh báo” dừng đỗ gì cả, vì vậy mà gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện qua lại quanh nút giao thông này là có thật.

Mong cơ quan chức năng sớm chấn chỉnh quyết liệt tình trạng tài xế cho dừng đỗ xe tuỳ tiện nhưng không có đèn tín hiệu, bảng biển “cảnh báo” dừng đỗ, để đảm bảo sự thông thoáng, an toàn cho nút giao thông cầu vượt Sóng Thần vốn luôn rất đông đúc này…

Nguyễn Long